Không quân sẵn sàng cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế

Nguyễn Sơn-Thứ ba, ngày 29/11/2022 19:53 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn Không quân 916 tích cực luyện tập để phục vụ tốt cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Trung đoàn Không quân trực thăng 916 là 1 trong 2 đơn vị không quân được giao nhiệm vụ bay mở màn trình diễn trong buổi lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế diễn ra vào ngày 8/12 sắp tới tại sân bay quân sự Gia Lâm - Hà Nội.

Để mang đến màn trình diễn ấn tượng trong mắt người dân và quan khách quốc tế tại buổi lễ quan trọng này, trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn Không quân 916 đang tích cực luyện tập.

6h sáng, những chiếc máy bay đã sẵn sàng trên sân đỗ của Trung đoàn Không quân trực thăng 916. Tất cả các chi tiết máy đều được các nhân viên kỹ thuật kiểm tra kỹ càng 1 lần cuối trước khi cất cánh.

Khác với các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc vận tải hàng hóa thông thường, trong chương trình bay biểu diễn lần này, những chiếc trực thăng Mi 171, 172 và Mi 17 sẽ được treo dưới bụng 1 quả nặng có trọng lượng lên tới 125kg. Quả nặng này nối với 1 sợi dây cáp dài 8 m treo lá cờ phía dưới bụng máy bay, giúp cho lá cờ có thể tung bay cân đối khi trực thăng tiến về phía trước.

Không quân sẵn sàng cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế - Ảnh 1.

Đây là lần thứ 2, Trung đoàn Không quân 916 được vinh dự nhận nhiệm vụ bay kéo cờ trên bầu trời Thủ đô.

"Bình thường chúng tôi sử dụng khóa treo ngoài này để treo hàng hóa, vận chuyển gầu múc nước chữa cháy, tuy nhiên trong lần huấn luyện này chúng tôi sử dụng để treo cờ và biểu diễn triển lãm quốc phòng", Trung úy Vũ Mạnh Kiên - Phi đội 1 - Trung đoàn Không quân 916, chia sẻ.

Sau khi nhận lệnh từ sở chỉ huy tại sân bay Gia Lâm, đúng 8h40', biên đội 6 chiếc trực thăng cất cánh. Sau khoảng 15 phút bay từ sân bay Hòa Lạc, Thủ đô Hà Nội đã ở bên dưới cánh bay của biên đội trực thăng.

Đến đúng vị trí tọa độ đã định, 6 chiếc trực thăng thu hẹp đội hình thành 2 biên đội 3 chiếc, giãn cách nhau 1 phút bay, đồng loạt thả cờ Tổ quốc và cờ triển lãm quốc phòng quốc tế. Lúc này, tốc độ bay bắt buộc phải duy trì khoảng 100 km/h bởi nếu bay nhanh hơn cờ có thể bị rách.

"Cự ly ngắn, độ cao thấp, đòi hỏi tổ bay phải nhanh, tăng cường quan sát nhiều hơn so với bay đường dài hoặc bay ở độ cao cao", Trung tá Hoàng Minh Hùng - Phi đội trưởng phi đội 2 - Trung đoàn không quân 916, cho biết.

Để có được những màn trình diễn như thế này, gần 100 cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn Không quân 916 đã tích cực luyện tập suốt 1 năm nay. Không chỉ giữ được đội hình bay đồng đều, đẹp mắt, mà việc hiệp đồng, khớp nối với phần trình diễn của các máy bay Su-30 thuộc Trung đoàn 927 cũng chuẩn xác tới từng giây

"Bà con nhân dân rất quan tâm, khi chúng tôi hạ cánh hoặc cất cánh bay lên, rất nhiều bà con quay phim chúng tôi đưa lên mạng, bình luận rất tốt. Đó là niềm tự hào đối với Trung đoàn 916, thôi thúc chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ", Đại tá Tạ Mộng Vũ - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916, nói.

Đây là lần thứ 2, Trung đoàn Không quân 916 được vinh dự nhận nhiệm vụ bay kéo cờ trên bầu trời Thủ đô. Cán bộ chiến sỹ trong trung đoàn đã thực hiện hơn 30 lượt diễn tập với hàng trăm giờ bay của các phi công được giao nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các phương án bay biểu diễn đã được thực hành thuần thục với quyết tâm cao, đảm bảo đem đến một màn trình diễn ấn tượng trong Triển lãm Quốc phòng quốc tế diễn ra vào ngày 8/12 sắp tới.

Quân chủng Phòng không - Không quân diễn tập bắn đạn thật Quân chủng Phòng không - Không quân diễn tập bắn đạn thật

VTV.vn - Buổi diễn tập diễn ra tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Kịch bản giả định là đánh trả một cuộc tiến công hỏa lực đường không của địch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước