Không thể xây nhà vì đất giãn dân 20 năm vẫn... ba không

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/07/2021 10:30 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã cấp sổ đỏ nhưng gần 20 năm qua, khu đất dịch vụ cho nghề cá của người dân thôn Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vẫn không có hạ tầng.

Năm 2011, một khu đất được bố trí làm khu dịch vụ hậu cần nghề cá cho người dân đi biển thôn Mắt Rồng, huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Sau 20 năm, khu đất vẫn chỉ là bãi đất hoang.

Anh Nguyễn Văn Thành, người dân có đất tại đây cho biết, gia đình anh đã được cấp sổ đỏ từ năm 2004 nhưng đến giờ vẫn không biết chính xác đất nhà mình đang ở đâu. Do chờ đợi mãi chính quyền địa phương không xây dựng hạ tầng để người dân xây nhà làm dịch vụ, nhiều người trong thôn đã bán đất cho người dân ở các xã bên cạnh.

Không thể xây nhà vì đất giãn dân 20 năm vẫn... ba không - Ảnh 1.

Đại diện UBND Xã Lập Lễ cũng xác nhận có tình trạng gần 20 năm nay, khu đất di dân làm dịch vụ nghề cá của thôn Mắt Rồng vẫn gần như để hoang. Trong tổng số 650 lô đất được giao và cấp sổ đỏ, hiện mới có 350 lô có đường tạm nhưng không được đầu tư hệ thống điện nước, còn 300 lô không có hạ tầng. Do dân về đây ở ít nên từ đó đến nay vẫn chưa bố trí kinh phí để đầu tư hạ tầng.

Người dân cho biết, mặc dù không bố trí được kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu dịch vụ nghề cá nhưng huyện Thủy Nguyên vẫn bố trí kinh phí cho xã Lập Lễ xây dựng nhà văn hóa ngay trong dự án để hoang này. Theo UBND xã Lập Lễ, nhà văn hóa được xây dựng để chờ dân khu dịch vụ nghề cá về sẽ có chỗ sinh hoạt cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước