Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được công nhận là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2015 11:44 GMT+7

Một góc khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. (Ảnh: youtube)

VTV.vn - Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An) vừa được công nhận là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về sinh học và bảo tồn) thứ 7 của Việt Nam.

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được thành lập năm 2004 với tổng diện tích hơn 4.800 ha. Tại đây, có hơn 156 loài thực vật; 149 loài chim quý, trong đó có 24 loài chim quý hiếm thuộc sách đỏ Việt Nam và thế giới. Hiện tại, ước tính có khoảng 60.000 cá thể sinh sống tại khu Láng Sen; trong đó, các loài cò chiếm khoảng 25.000 cá thể.

Thời gian gần đây, số lượng các loài chim quý tập trung ở khu Láng Sen ngày càng nhiều. Cùng với vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), Láng Sen là khu có hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

Khu bảo tồn này vừa được công nhận là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về sinh học và bảo tồn) thứ 7 của Việt Nam và thứ 2.227 của thế giới. Dự kiến, ngày 27/11, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức buổi lễ đón nhận bằng công nhận khu Ramsar Láng Sen.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước