Khuyến cáo người dân không chủ quan tắm biển khi triều xuống

PV (Theo TTXVN)-Thứ tư, ngày 31/05/2023 21:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Người Lao Động

VTV.vn - Chiều 31/5, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Khe Hai khiến 1 người tử vong.

Khoảng 13 giờ ngày 31/5, ông T.T.V (67 tuổi, ở thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng) đang tắm biển ở bãi tắm Khe Hai bị sóng cuốn ra xa. Khi người dân vớt được, ông V. đã tử vong.

Ông Huỳnh Tấn Dũng cho biết thêm, nạn nhân là một trong số 20 người đến tham quan tại bãi biển Khe Hai. Sau khi ăn trưa xong, ông T.T.V cùng hai người khác xuống tắm biển. Lúc này, biển có sóng lớn nên đã cuốn ba người ra xa. Tuy nhiên, hai người đã bơi được vào bờ.

Trước đó (ngày 26/5), địa bàn xã Bình Thạnh cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong. Bé N.G.H (8 tuổi, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) bị đuối nước khi cùng mẹ đi tắm biển tại bãi tắm Thiên Đàng (xã Bình Thạnh).

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, từ đầu năm 2023 đến ngày 31/5, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ tai nạn đuối nước, khiến 7 người tử vong. Riêng trong tháng 5/2023, địa phương có 3 vụ đuối nước, 3 người tử vong.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết, các bãi biển trên địa bàn huyện nước chảy mạnh khi triều xuống, trong khi nhiều người còn chủ quan nên dễ xảy ra tình trạng đuối nước. Để phòng, tránh đuối nước cho người dân, du khách khi tắm biển, địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở, cắm biển báo. "Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường thêm phao dây khoanh vùng khu vực tắm an toàn, thành lập các đội cứu hộ, trạm cứu hộ cứu nạn dọc bãi biển", ông Nguyễn Tưởng Duy nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước