Kiểm tra PCCC: Không phải ‘mất bò mới lo làm chuồng’

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Thứ ba, ngày 13/09/2022 19:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, 58% trong tổng số 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động.

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng cháy, chữa cháy diễn ra vào ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp…. trong công tác bảo đảm an toàn, cháy nổ và cứu nạn cứu hộ - trong phạm vi lãnh đạo quản lý của mình.

Tại địa bàn Thành phố Hà Nội, trong vòng 1 tháng qua, cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành hoàn thành tổng kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… Kết quả đã phát hiện có 58% trong tổng số 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động.

Tại buổi kiểm tra liên ngành theo kế hoạch đối với một quán karaoke trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra các dụng cụ, hệ thống chuông báo cháy, vòi nước cứu hỏa.. cùng điều kiện thực tế tại cơ sở, đoàn kiểm tra đánh giá cơ sở đáp ứng đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Anh Nguyễn Đức Huy, Quản lý quán karaoke tại quận Hà Đông, Hà Nội cho hay: "Cơ quan chức năng kiểm tra thì càng ngày chúng tôi càng phải chú tâm trong công tác phòng cháy hơn… Qua đó, thấy thiếu sót ở đâu, chúng tôi khắc phục ở đó để phòng tránh hỏa hoạn".

Sau mỗi buổi kiểm tra, việc giám sát hoạt động của các cơ sở karaoke như thế nào cũng là điều quan trọng không kém. Vì những cuộc kiểm tra định kỳ 1 năm 2 lần về công tác phòng cháy chữa cháy như thế này - theo quy định, là những cuộc kiểm tra buộc phải thông báo trước cho chủ cơ sở - để họ có mặt và hợp tác làm việc.

Đại úy Nguyễn Ngọc Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Hà Đông nhấn mạnh: "Có những cơ sở, ở thời điểm đoàn kiểm tra họ chấp hành tốt duy trì các quy định về phòng cháy chữa cháy. Nhưng sau đó, họ không thực hiện tốt việc duy trì, việc bảo trì bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Thế nên, ở lần kiểm tra lần sau, cũng có cơ sở bị vi phạm về lỗi này".

Thiếu tá Dương Văn Thắng, Phó Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho hay: "Qua các lần kiểm tra định kỳ và cao điểm, chúng tôi thấy nhận thức của chủ cơ sở có sự chuyển biến nhưng chưa rõ nét. Đối với một số cơ sở không khắc phục là chúng tôi kiên quyết xử lý".

Theo báo cáo mới nhất của thành phố Hà Nội tại Hội nghị toàn quốc diễn ra vào sáng ngày 12/9, hiện Hà Nội đã hoàn thành việc tổng kiểm tra trên 1.400 các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar vũ trường…. trên địa bàn. Việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm sau mỗi vụ cháy gây hậu quả lớn là điều cần thiết. Nhưng để duy trì hiệu quả và mang lại tác dụng thực chất, chỉ nỗ lực của cơ quan chức năng sẽ là không đủ nếu ý thức của các chủ sở không thường xuyên và liên tục.

Ví dụ như tại một cơ sở karaoke ở huyện Hoài Đức. Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho hay: "Khi chúng tôi kiểm tra để kết luận cơ sở đảm bảo thì chắc chắn cơ sở đó đảm bảo theo quy định. Quan trọng trong quá trình hoạt động ông chủ cơ sở karaoke đấy không duy trì điều này thì đó là lỗi của chủ cơ sở".

Vi phạm phòng cháy chữa cháy, nếu một lần bị bỏ qua và có thể chưa được phát hiện - vì lý do nào đó - cũng có thể trở thành một lần tước đoạt đi cuộc sống của nhiều người, khi rủi ro ập đến. Bởi những gì đã xảy ra - hỏa hoạn, giờ chẳng khác gì một thảm họa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước