Kiên Giang khắc phục sạt lở, sụt lún

Tính Lập, Quang Nhật-Thứ sáu, ngày 14/06/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tính đến nay, huyện U Minh Thượng đã hỗ trợ di dời 116 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở và tiếp tục vận động hơn 350 hộ dân khác di dời.

Khi mùa mưa đến, tình trạng sạt lở và sụt lún tại các tỉnh, thành ở đồng bằng sông Cửu Long trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, sạt lở và sụt lún đã gây hư hại nghiêm trọng đến nhiều tuyến đường và nhà cửa của người dân.

Tuyến đường bê tông tại trung tâm xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, mới được đưa vào sử dụng chưa lâu đã bị sụt lún và đứt gãy. Giao thông bị chia cắt khiến việc đi lại và giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bà Lâm Thị Xuân, một người dân xã An Minh Bắc, cho biết: "Sạt lở đường nhỏ, người chở chuối qua đường nhỏ chật hẹp rất dễ ngã. Đường bên sông thì trơn trượt, phải đặt các cục đá lớn để tránh bị sình".

Anh Võ Thành Đậm, cũng ở xã An Minh Bắc, đã tự nguyện phá hàng rào trước sân nhà để xây đường tạm, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. "Con đường bị sạt lở nên tôi cho mượn đường để bà con chở chuối, tôm,... ".

Từ đầu năm đến nay, huyện U Minh Thượng đã ghi nhận 454 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 11.300m, thiệt hại lên đến 225 tỷ đồng. 42 căn nhà đã bị thiệt hại và hàng trăm căn nhà khác nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Tính đến nay, huyện đã hỗ trợ di dời 116 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở và tiếp tục vận động hơn 350 hộ dân khác di dời.

Để tránh tình trạng sụt lún, nhiều tuyến đường tại hai xã An Minh Bắc và Minh Thuận đã tạm thời cấm ô tô lưu thông. Các vị trí rạn nứt tiếp tục được gia cố bởi địa phương và người dân nhằm hạn chế sạt lở trong mùa mưa bão này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước