Kiến nghị lùi thời gian cấm xe giường nằm vào trung tâm TP Hồ Chí Minh

Đông Khánh-Thứ bảy, ngày 26/11/2022 11:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hội viên Hiệp hội Vận tải ôtô hành khách TP Hồ Chí Minh bày tỏ nguyện vọng lùi thời gian hạn chế xe khách vào trung tâm thành phố sau Tết Nguyên đán.

15/12 là thời điểm Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đề xuất cấm xe khách giường nằm vào trung tâm. Tuy nhiên, nhiều hội viên của Hiệp hội Vận tải ôtô hành khách thành phố nêu nhiều khó khăn, bày tỏ nguyện vọng lùi thời gian hạn chế xe khách vào trung tâm thành phố sau Tết Nguyên đán để ngành vận tải có thời gian chuyển đổi, thích nghi.

Hiệp hội cho biết, việc áp dụng cấm ngay xe khách vào nội đô trong khoảng thời gian nửa tháng, kể từ ngày Sở Giao thông vận tải trình đề xuất, sẽ khiến các ngành vận tải gặp khó khăn, không đủ thời gian xoay xở. Đơn vị đề xuất ngành giao thông Thành phố sẽ lùi thời gian hạn chế xe khách vào nội đô sau Tết Nguyên đán, từ đầu tháng 3 hoặc từ 1/4.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đề xuất cấm xe khách giường nằm vào trung tâm thành phố từ ngày 15/12, trong khung giờ từ 6h - 22h. Điều này này nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông nội đô và giải quyết vấn nạn xe dù, bến cóc hoạt động sai quy định trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước