Kiên quyết di dời người dân trên lồng bè trước bão số 10

N.M (t/h)-Thứ năm, ngày 05/11/2020 06:14 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp VN

VTV.vn - Trước diễn biến của bão số 10, tỉnh Khánh Hòa đã kiên quyết di dời người dân trên biển vào bờ trước 18h ngày 4/11 để tránh bão, đặc biệt là ở các lồng bè nuôi thủy sản.

Đến sáng sớm nay (5/11), bão số 10 vẫn có cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10. Dù tâm bão còn cách đất liền Trung Bộ vài trăm km nhưng hoàn lưu mây ẩm lệch về phía tây của bão đã gây mưa trở lại cho khu vực Thừa Thiên - Huế tới Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai.

Sau khi có thông báo cấm biển, lực lượng bộ đội biên phòng và các ngành chức năng thông báo và hỗ trợ bà con di dời ngay. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tránh người dân quay lại lồng bè sau khi di dời, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Theo báo Khánh Hòa Online, ngày 4/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 4/11, bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo đến 13h ngày 5/11, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 70 km/h), giật cấp 10.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 11 ngày 3/11; tiếp tục kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn; thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu hành trên biển.

Các tàu đánh bắt thủy sản, tàu du lịch và các phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 18h ngày 4/11. Các ngư dân, các hộ đang nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trên biển neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn; trở vào bờ (bắt buộc) trước 18h ngày 4/11 cho đến khi hết bão.

Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến bão, mưa lũ thực tế, tổ chức rà soát và kiên quyết sơ tán dân tại các vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn; cử lực lượng chốt chặn không cho người dân qua lại các cầu, ngầm tràn, sông, suối khi có bão, mưa lũ. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tùy theo lĩnh vực của mình tập trung công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do bão số 10 gây ra.

Bão số 10 đổ bộ đất liền từ 24 đến 36 giờ tới Bão số 10 đổ bộ đất liền từ 24 đến 36 giờ tới Ngày 5/1, bão số 10 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa Ngày 5/1, bão số 10 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa Ứng phó bão số 10, Phú Yên cấm biển từ 9h hôm nay (4/11) Ứng phó bão số 10, Phú Yên cấm biển từ 9h hôm nay (4/11)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước