Kỳ lạ khu đất dịch vụ không điện, không nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/09/2021 09:57 GMT+7

VTV.vn - Một khu đất dịch vụ đã có cư dân về ở được khoảng 5 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có điện và nước. Đó là khu đất dịch vụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Người dân tại đây đã gọi điện tới Alo Chào buổi sáng và cho biết họ phải tự mua điện từ nơi khác đấu dây về với mức giá rất đắt. Nước phải tự khoan giếng để sử dụng, không đảm bảo vệ sinh.

Nguồn nước sinh hoạt dùng để tắm rửa, đánh răng rửa mặt và cả nấu cơm, vo gạo của người dân ở khu 2 đất dịch vụ phường Đồng Mai là nước giếng khoan, đã qua 1 lần lọc cát sỏi, than hoạt tính, sau đó được bơm lên bể mái và lọc tiếp qua một lần lọc tổng. Ấy vậy vẫn vàng khè, mùi khá tanh.

Kỳ lạ khu đất dịch vụ không điện, không nước - Ảnh 1.

Người dân tự mua đồng hồ điện, tự đấu đường dây mua lại điện từ một số hộ dân khác

Những cột đèn chiếu sáng được trưng dụng trở thành những cột điện. Hệ thống dây điện tạm bợ và sơ sài. Người dân tại đây đều phải tự mua đồng hồ điện, tự đấu đường dây mua lại điện từ một số hộ dân khác. Đồng giá đều là 4.500 đồng 1 số điện. Không có biên lai thu tiền, chỉ là một mẩu giấy báo số điện hàng tháng rồi tự nhân lên. Tiền điện rất đắt.

Theo lãnh đạo ban quản lý dự án quận Hà Đông, ngay tháng 7 vừa rồi, đơn vị này đã ký kết hoàn thiện các khâu giấy tờ thủ tục với điện lực và nước sạch Hà Đông, chuẩn bị triển khai cấp điện nước cho dân thì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cũng khó khăn.

Người dân tại đây đều mong ngóng từng ngày được có điện có nước. Bởi mỗi hộ đều đã đóng đầy đủ hơn 82 triệu đồng tiền phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho 1 lô đất từ những năm 2014-2015. Và cũng bởi vì không có điện nước, nên nhiều người dù có đất nhưng vẫn chưa dám về đây xây nhà, ổn định cuộc sống, khu đất dịch vụ sau 5 năm đến giờ vẫn hoang vu và nhếch nhác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước