Kỹ năng thoát nạn tại chung cư cao tầng

Mạnh Tú, Đình Trung-Chủ nhật, ngày 01/09/2024 09:46 GMT+7

VTV.vn - Khi xảy ra hỏa hoạn tại chung cư cao tầng, việc sơ tán nhanh chóng là cực kỳ quan trọng. Hãy sử dụng thang bộ, mặt nạ ướt và tín hiệu cứu hộ để đảm bảo an toàn.

Hiện các tòa nhà cao tầng thường được kết hợp trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống ở dưới. Các tầng trên cao tập trung lượng lớn cư dân sinh sống. Công tác phòng cháy hiện phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Nếu có sự cố cháy lớn hoặc hệ thống chữa cháy gặp sự cố nguy cơ thiệt hại về người và tài sản là rất lớn.

Đặc biệt, nhiều vị trí trên cao phương tiện chữa cháy cũng như lực lượng cứu hộ khó có thể tiếp cận. Khi đám cháy lan nhanh, người dân không nên cố gắng dập lửa mà cần lập tức sơ tán. Không nên sử dụng thang máy, mà dùng thang bộ. Khi di chuyển cần sử dụng mặt nạ, vải ướt để chùm lên đầu và mặt. Trong trường hợp hành lang đã ngập khói, thì không nên rời khỏi căn hộ.

Trước khi mở cửa ra ngoài, hãy kiểm tra nhiệt độ của tay nắm cửa bằng mu bàn tay. Nếu cảm thấy nóng, không nên mở cửa. Sử dụng khăn ướt hoặc băng dính để chèn vào các khe cửa để ngăn khói vào trong. Tạo tín hiệu cứu hộ từ ban công bằng đèn flash điện thoại vào ban đêm hoặc sử dụng gương, vải sáng màu vào ban ngày.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ: đơn vị quản lý tòa nhà phải lắp đặt thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện của toàn bộ công trình. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho từng khu vực, từng tầng cùng hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn. Đồng thời thành lập lực lượng chữa cháy tại cơ sở, tổ chức huấn luyện và xây dựng phương án thoát nạn cho cư dân tòa nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước