Kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7)

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/07/2015 13:33 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (11/7) là ngày Dân số thế giới. Đây là một sự kiện thường niên, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu.

Ở nhiều đất nước, dân số quá đông dẫn đến những hệ lụy như thất nghiệp, gánh nặng an sinh xã hội, làm gia tăng tỷ lệ tội phạm. Việc già hóa dân số đang tăng cao, dự báo lên đến 16% vào năm 2030 đang khiến nhiều nước thiếu hụt lao động trẻ. Bên cạnh đó, còn vấn đề chênh lệch giữa nam và nữ ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam hiện nay, tốc độ gia tăng dân số giữ ổn định, chất lượng dân số ngày càng cải thiện, tuổi thọ trung bình của người dân liên tục tăng và hiện là 73,2 tuổi. Tuy nhiên, vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản vẫn là thách như: quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, mất cân bằng giới tính khi sinh, biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển dâng cao ảnh hưởng đến việc ổn định cuộc sống và sức khỏe người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước