Ký ức kinh hoàng của nạn nhân sập bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’ tại Campuchia

Công Trung, Xuân Hoa-Thứ ba, ngày 20/09/2022 19:02 GMT+7

VTV.vn - Làm không được thì bị đánh, đập, phạt tiền rồi bắt người nhà gửi 8.000-10.000 USD sang chuộc về. Còn tiền làm được bao nhiêu, họ đã bị bắt phạt 30 USD/ngày.

Trong nhiều ngày qua, đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận trung bình 20-50 người Việt Nam nhập cảnh từ Campuchia mà không đủ giấy tờ theo quy định. Qua điều tra, xác minh, nhiều trường hợp là người Việt Nam lên mạng xã hội tìm việc làm và xuất cảnh trái phép qua nước bạn. Khi qua tới nơi thì mới biết đã mắc bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’.

Người phụ nữ này cho biết, khi có cơ hội, cô đã chạy trốn khỏi cơ sở làm việc, chỉ sau 3 tháng, vì cắn rứt lương tâm khi phải kiếm khách về cho cơ sở thông qua mạng xã hội. Bên cạnh đó là sự vỡ mộng với lời hứa lương cao.

Ký ức kinh hoàng của nạn nhân sập bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’ tại Campuchia - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh làm các thủ tục tiếp nhận số lao động tự do tại Campuchia trở về nước. Ảnh: TTXVN

Không chỉ những người tham gia các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, những người lao động làm trong các ngành nghề khác như nhà hàng, kinh doanh cũng về nước mà không có đồng lương nào.

Nhiều lao động xuất cảnh trái phép ngoài các nguy cơ bị người sử dụng lao động ngược đãi, họ còn đối diện các nguy cơ vi phạm pháp luật về di trú cũng như lao động bất hợp pháp.

Lực lượng chức năng dự báo trong thời gian tới lượng người lao động về nước có thể còn gia tăng, đồng thời cũng chuẩn bị các phương án để bảo hộ công dân tốt nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước