Ký ức về Bác Hồ và bài học vô giá đối với người bác sĩ

Sơn Lâm-Thứ tư, ngày 19/05/2021 21:05 GMT+7

VTV.vn - Những lời dạy và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là ký ức và bài học vô giá đối với PGS Đỗ Doãn Đại.

Hôm nay (19/5) - kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng là dịp cả nước hướng tới ngày hội toàn dân - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

"Lương y phải như từ mẫu"; "Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang". Đã hàng chục năm trôi qua nhưng những lời dạy và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là ký ức và bài học vô giá đối với PGS Đỗ Doãn Đại - Nguyên Cục trưởng cục Đào tạo, Bộ Y tế giai đoạn 1981 - 1989.

Ký ức về Bác Hồ và bài học vô giá đối với người bác sĩ - Ảnh 1.

Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, PGS Đỗ Doãn Đại nhận nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời thị xã Hưng Yên, chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây cũng là lần đầu tiên ông được trực tiếp gặp Bác Hồ.

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng mà cả nước hướng về ngày hội toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Được lắng nghe lại những câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh của Người, về những tháng ngày của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước; mỗi công dân Việt Nam hôm nay, lại càng thấy rõ hơn tinh thần và trách nhiệm của mình với đất nước với dân tộc, tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước