Lạm dụng kháng sinh trong thủy sản, chăn nuôi: Chưa có chuyển biến

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/03/2016 23:28 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng trên, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương 4 tháng tới phải tạo chuyển biến trong xử lý.

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và triển khai kế hoạch năm 2016.

Theo báo cáo của Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, bằng kiểm tra đột xuất, lập đường dây nóng, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã kết hợp với C49, Bộ Công an mở đợt cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2016 và đã khống chế được nguồn chất cấm như Sabultamol, vàng ô.

Tỷ lệ rau quả nhiễm tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thịt nhiễm kháng sinh giảm khá mạnh ở mức 4-5% so với 10 tháng đầu năm 2015. Riêng thịt nhiễm vi sinh vật do giết mổ và thủy sản nhiễm kháng sinh trong chế biến chưa có chuyển biến, vẫn còn 18 tỉnh thực hiện còn thiếu quyết liệt.

Tiếp tục thực hiện năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm, bắt đầu từ tháng 3 này, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương 4 tháng tới phải tạo chuyển biến trong xử lý vấn đề lạm dụng kháng sinh trong thủy sản và chăn nuôi .

Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở rau quả sẽ phải thắt chặt để giảm tỷ lệ tồn dư ở mức 10% so với năm 2015. Song song với loại bỏ thực phẩm bẩn, việc xây dựng các chuỗi cung ứng nông thủy sản an toàn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để người tiêu dùng nhận biết.

Quyết liệt quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Quyết liệt quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

VTV.vn - Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản không chỉ là hành động tức thời mà phải được thực hiện quyết liệt ngay và phải có chuyển biến căn bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước