Làm gì khi thấy con xem hình ảnh, phim không phù hợp lứa tuổi?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/03/2022 11:35 GMT+7

VTV.vn - PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, khi phát hiện ra con xem những hình ảnh 18+, cần bình thường hóa sự tò mò này để con không cảm thấy xấu hổ hay lỗi lầm.

2/3 cha mẹ bất ngờ khi thấy con xem phim "đen"

Một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn tuần qua là cách ứng xử của cha mẹ khi vô tình phát hiện con mình xem các hình ảnh, phim trên mạng không phù hợp với lứa tuổi của mình, thậm chí là phim "đen". Đặc biệt với cha mẹ có con ở lứa tuổi bắt đầu dậy thì, tức là khoảng 10 tuổi, thì lại càng quan tâm đến chủ đề này hơn cả.

Chương trình Sống mới đã thực hiện 1 cuộc khảo sát thông qua mạng xã hội để tìm hiểu ý kiến của các phụ huynh.

Với câu hỏi: "Bạn cảm thấy thế nào nếu phát hiện con mình 10 tuổi xem hình ảnh, phim "đen", không phù hợp với lứa tuổi trên mạng?"

31.1% người trả lời cho biết họ không bất ngờ vì điều này phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi của con.

62.2% cảm thấy bất ngờ vì nghĩ con chưa đến tuổi xem những nội dung này.

6.7% đau khổ vì thấy mình không biết dạy con.

3.3% tức giận vì cho rằng con mình có biểu hiện hư hỏng.

Ngoài ra các bậc cha mẹ cũng chia sẻ những cảm xúc khác như cảm thấy hoảng hốt vì con chưa biết những ảnh hưởng tốt xấu của việc này, bất ngờ, lo lắng dù biết đây là nhu cầu cần biết của con, bối rối và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Với câu hỏi: "Theo bạn, hành vi này của con cho thấy điều gì?"

80% cho rằng việc con xem phim đen cho thấy con đang tò mò.

56.7% nhận định con thiếu thông tin về giới tính.

47.8% nghĩ rằng bố mẹ chưa sát sao với con.

vlcsnap-2022-03-20-10h51m49s398-crop

Chúng ta có thể thấy, với nhiều bố mẹ thì 10 tuổi vẫn còn nhỏ lắm, mới lớp 5 thôi. Cho nên không ít cha mẹ bị bất ngờ, bị sốc.

PGS.TS Trần Thành Nam cảm thấy ấn tượng với con số 31% phụ huynh không bất ngờ về điều này vì nó phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của con. Như vậy nhiều phụ huynh đã nhận ra tuổi dậy thì của con đến sớm hơn. Vào tuổi này, trẻ đã tò mò về vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, việc tìm hiểu về chủ đề này qua các nội dung 18+ trên mạng cũng là bình thường.

"Chúng ta đợi đến khi bắt được quả tang thì đã muộn rồi. Có thể nhận ra các dấu hiệu như thức muộn để xem điện thoại, chùm chăn xem điện thoại, mang điện thoại vào nhà vệ sinh khóa trái lại, giật mình chuyển màn hình máy tính khi cha mẹ vào, lịch sử trình duyệt lúc nào cũng trống có thể là dấu hiệu rồi" - PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ.

Thay đổi suy nghĩ "vẽ đường cho hươu chạy"

Làm gì nếu rơi vào tình huống không mong muốn đó - là câu hỏi không dễ trả lời với nhiều bậc phụ huynh.

Với câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì khi thấy con xem hình ảnh, phim không phù hợp lứa tuổi?".

73.3% các bậc cha mẹ cho biết sẽ nói chuyện với con, tìm hiểu lí do vì sao con xem phim đen như vậy.

81.1% cho biết sẽ trò chuyện với con về những vấn đề giới tính mà con đang quan tâm.

70% sẽ giải thích cho con hiểu hậu quả khi xem các clip này.

45.6% cho biết sẽ theo dõi lịch sử truy cập mạng của con.

Chỉ có 1% cho biết sẽ cấm con sử dụng Internet. Có lẽ là vì các cha mẹ đã nhận thấy không thể cấm con tiếp cận Internet vào thời buổi này, đặc biệt là trong thời gian con đang nghỉ ở nhà do dịch như hiện nay.

vlcsnap-2022-03-20-10h52m05s114-crop

Về cách ứng xử khi phát hiện ra con mình đang xem những hình ảnh không mong muốn, PGS.TS Trần Thành Nam cho biết: "Trước sau gì cũng cần trang bị cho con những kiến thức đúng. Điều cho mẹ cần làm là bình thường hóa sự tò mò này để con không cảm thấy xấu hổ hay lỗi gì đó. Hãy tìm cho con những tài liệu khoa học nói về vấn đề này và công khai trong không gian chung của gia đình để con tìm hiểu. Chúng ta cần nói về những nguy cơ khi tiếp thu kiến thức không chính thống trên mạng như máy tính bị virus, địa chỉ IP có thể bị theo dõi. Nếu gửi cho các bạn khác có thể khiến con gặp rắc rối với pháp luật. Hãy thay đổi suy nghĩ là vẽ đường cho hươu chạy. Cần chuẩn bị những kiến thức đúng, khoa học, không tò mò, đi sai đường. Hãy xóa bỏ niềm tin sai lầm là nếu con nghĩ tất cả các bạn tuổi của con đều xem phim này, đều trải nghiệm này kia. Cha mẹ hãy cung cấp thông tin để con tự ra quyết định".

PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, phụ huynh nên trao đổi thẳng thắn và chân thành với con: "Hãy nhân cơ hội để nói với con về tình yêu. Tình yêu gồm sự đam mê hấp dẫn về cơ thể, nhưng quan trọng hơn nó còn gồm sự thân thiết, tri kỷ và sự cam kết trách nhiệm đi cùng nhau, hy sinh cho nhau. Để có được tình yêu đẹp vậy thì cần thời gian. Những gì con xem trên phim không mô tả được cảm xúc đẹp đẽ này. Nó chỉ mô tả hành động lệch lạc, bạo lực, xâm hại và kỳ thị phụ nữ".

Cũng trong cuộc khảo sát của chương trình Sống mới, với câu hỏi "Bạn có chia sẻ với người khác về việc con mình xem phim "đen" không? Nếu có thì bạn chia sẻ với ai?", gần 2/3 số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chia sẻ.

Trong đó, 97% lựa chọn phương án chia sẻ với bạn đời của mình để cùng tìm ra phương án hỗ trợ con.

18% chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp,

8.3% chia sẻ với thầy cô giáo của con. Ngoài ra một số phụ huynh cũng cho biết sẽ chia sẻ với bạn bè có con cùng tuổi để có hướng giải quyết phù hợp, hoặc hỏi những người có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực này.

vlcsnap-2022-03-20-10h52m23s096

Về câu chuyện có nên giữ bí mật giữa cha mẹ với con cái hay nên chia sẻ với một ai đó khác, PGS.TS Trần Thành Nam cho biết: "Chúng ta cần có những nguyên tắc trong việc chia sẻ trên mạng. Thông tin trên mạng có thể sao chép nhanh chóng, lan truyền dễ dàng, lưu lại khắp mọi nơi nên không bao giờ nên chia sẻ những thứ riêng tư nhưng trải nghiệm thất bại, kinh nghiệm xấu hổ hoặc sợ hãi của chúng ta hay đặc biệt là con trẻ".

Còn chia sẻ với người khác cần lưu ý đến nguy cơ có làm tổn hại niềm tin của trẻ không, xấu hổ ngại ngùng, mất những có hội trong tương lai.

Ngay cả khi chia sẻ trực tiếp, nếu cha mẹ đã hứa giữ bí mật thì phải tôn trọng lời hứa, tránh để trẻ cảm thấy bị phản bội. Nếu cha mẹ không hứa thì khi chia sẻ với người khác cũng phải giải thích cho trẻ vì mục tiêu an toàn của trẻ.

"Những gì chia sẻ cần có nguyên tắc chỉ tồn tại ở đây và lúc này, không lan truyền thông tin" - PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.

Theo khảo sát, có tới gần 97% phụ huynh cho biết họ sẽ giải thích cho con hiểu hơn về những nội dung giới tính mà con đang quan tâm.

Các phụ huynh cũng chia sẻ những điều mà mình sẽ nói với con như đề nghị con chia sẻ với bố mẹ: "Con có thể nói chuyên và hỏi ba mẹ những thắc mắc của con, ba mẹ sẽ giúp con tìm câu trả lời, trên mạng nhiều thứ không đúng, sai lệch sẽ làm con hiểu sai đi." Cảnh báo về những tác hại sẽ xảy ra với con như "sẽ ảnh hưởng đến đầu óc". "Giải thích 1 cách phù hợp về những gì con đã được xem. Để con hiểu hậu quả của việc đó với lứa tuổi của con, để con không cố gắng thử bắt chước".

Để cho đúng với những gì nhà trường dạy thì có phụ huynh chia sẻ sẽ "Nói những gì trong sách giáo khoa sinh học lớp 8 có." Có người cho biết sẽ "Mua thêm bộ sách về giáo dục giới tính phù hợp với tuổi để đọc cùng con, trò chuyện trao đổi với con về giới tính".

Trong khi đó 3% phụ huynh được hỏi từ chối giải thích với con về những gì con đã xem.

Lí do chính khiến các phụ huynh ngại ngần là vì cho rằng: con chưa đến tuổi cần biết (39.3%), vì cha mẹ không biết phải giải thích như thế nào (chiếm 39,3%), vì không muốn vẽ đường cho hươu chạy (chiếm trên 7%).

vlcsnap-2022-03-20-10h52m41s516

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước