Hà Nội:

Làm rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi

Tuyết Mai, Quang Nam-Thứ ba, ngày 10/10/2023 09:21 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục hộ dân bị thu hồi đất cho dự án đường Tây Thăng Long trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhưng bà con cho rằng mức đền bù là không thỏa đáng.

Người dân nằm trong diện phải di dời để thực hiện dự án đường Tây Thăng Long trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cho biết chính quyền địa phương đã không xác định thấu đáo về nguồn gốc đất ở của họ khiến cho nhiều hộ sinh sống ở đây từ những năm 1992 không được bồi thường về đất ở. 

Ông Phạm Hữu Song cho biết, mới đây, gia đình ông đã nhận được quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án xây dựng đường Tây Thăng Long. Theo quyết định, toàn bộ ngôi nhà 4 tầng của ông được bồi thường hơn 150 triệu đồng và không được đền bù tiền đất ở do đất được xác định là có nguồn gốc thủy lợi. Ông cho biết, với số tiền này không biết sẽ làm như thế nào để lo chỗ ở cho 10 thành viên. Cũng giống ông Song, ba mẹ con chị Vương Huyền Thu chỉ có duy nhất căn nhà để ở. Theo phương án bồi thường, mẹ con chị chỉ được đền bù có hơn 20 triệu đồng. 

Làm rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi - Ảnh 1.

Có trên 50 hộ dân thuộc diện thu hồi đất cho dự án đường Tây Thăng Long được xác định là đất có nguồn gốc đất thủy lợi thuộc hành lang sông Nhuệ. Vì vậy, họ không được hưởng chính sách tái định cư trong khi rất nhiều hộ chỉ có một một nhà duy nhất. Thậm chí, có những hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn không được công nhận và vẫn không được đền bù về đất.

Làm việc với phóng viên, đại diện UBND phường Cổ Nhuế 2 cho biết, theo bản đồ địa chính năm 1994 đang lưu giữ, khu đất các hộ dân sinh sống nằm trong diện tích 2 khu đất của Viện Cây trồng và của Đại học Mỏ địa chất  Trên bản đồ có thể hiện một phần diện tích có nhà. Tuy nhiên, kết quả xác minh đến thời điểm hiện tại, hai đơn vị này vẫn chưa cung cấp được quyết định giao đất của các cơ quan có thẩm quyền với diện tích trên. Trong suốt một thời gian dài cũng không hề quản lý gì diện tích đất này.

Đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời chính xác đất là của các đơn vị trên hay của người dân đến khai hoang tự chuyển đổi thành đất ở. Chính vì vậy, mặc dù đã nhận được quyết định bồi thường nhưng nhiều hộ vẫn không đến nhận tiền. Họ đều mong muốn thành phố Hà Nội có chính sách đặc thù để hỗ trợ cho các hộ dân không có nơi ở nào khác được mua một căn hộ tái định cư theo hệ số kinh doanh của thành phố để có chỗ ở.

Các hộ dân cũng cho biết thêm, mặc dù bản đồ địa chính lưu tại địa phương ghi nguồn gốc đất của các cơ quan nhưng trên thực tế không ai quản lý nên cần làm rõ nguồn gốc đất tại đây để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bà con. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước