Lần thứ 4 trong dịch COVID-19, Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế đi lại

Đình Quân-Thứ năm, ngày 06/05/2021 12:53 GMT+7

VTV.vn -Cùng với việc hạn chế đi lại, người dân Hà Nội được yêu cầu phải thực hiện một số quy định bắt buộc như khai báo y tế, đeo khẩu trang, không tập trung đông nơi công cộng...

Lần thứ 4 trong dịch COVID-19, Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế đi lại - Ảnh 1.

Chỉ thị cũng nhắc lại yêu cầu tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, karaoke, quán bar, vũ trường, game, Internet; các rạp, trung tâm chiếu phim; các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hẻ, cà phê vỉa hè; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Lần thứ 4 trong dịch COVID-19, Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế đi lại - Ảnh 2.

Với việc hiếu, hỷ, thành phố vận động người dân thực hiện theo nếp sống văn minh, hạn chế tối đa tập trung đông người và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị được đề nghị không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin và không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với phương tiện giao thông, hành khách phải ngồi giãn cách một ghế và không vượt quá 50% số ghế ngồi được cấp phép, trên xe có nước sát khuẩn tay, hành khách và lái xe đeo khẩu trang.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát lại các phương án phòng chống dịch, nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị... chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng.

Đây là lần thứ 4 thành phố khuyến cáo công dân hạn chế đi lại để phòng, chống COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước