Làng đào Nhật Tân xơ xác sau mưa lũ, người dân rơi vào cảnh trắng tay

Xuân Sơn, Duy Công-Thứ hai, ngày 16/09/2024 19:17 GMT+7

VTV.vn - Vườn đào là nguồn sinh kế bây lâu nay của người dân phường Nhật Tân giờ mất trắng. Họ phải đi vay mượn để mua cây giống trồng lại, cứu vớt được cây nào hay cây đấy.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến các hộ trồng đào ở các phường Nhật Tân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội rơi vào cảnh trắng tay.

Hơn 2 ha đào Tết bị chết cây do úng ngập. Ông Đỗ Kỳ Anh, người trồng đào cho biết, gia đình ông vừa trả xong ngân hàng gần 2 tỷ đồng vốn vay để đầu tư trồng đào, nay lại phải vay tiếp 500 triệu đồng từ người thân quen để mua đào giống về trồng. Biết là còn lâu mới lại trả được hết nợ, nhưng vẫn phải vay.

"Từ giờ đến Tết mới ghép được cây đào. Đào năm nay chỉ là đào giống, phải sang năm nữa thì mới được thu. Cả vườn tôi mất cả chục tỷ. Bây giờ không có vốn để khôi phục thì thôi đành phải mua cái đây đào nhỏ về trồng", ông Anh cho hay.

Làng đào Nhật Tân xơ xác sau mưa lũ, người dân rơi vào cảnh trắng tay - Ảnh 1.

Bà Tính đành hái tạm ít hoa mẫu đơn mang ra chợ bán.

Với những hộ có ít đất bãi trồng đào như gia đình bà Tính, thiệt hại cũng tới hơn 2.000 cành đào to nhỏ. Ước tính, mất khoảng 150 triệu đồng tiền bán đào Tết. Chưa biết xoay xở thế nào, bà Tính đành hái tạm ít hoa mẫu đơn mang ra chợ bán.

"Giờ chẳng còn gì cả, đành phải đi làm thế này để kiếm mớ rau, bìa đậu thôi. Tết năm nay thì nhịn rồi. Hỏng hết rồi", bà Bùi Thị Tính xót xa.

Đợt mưa lũ vừa qua gây ngập úng toàn vùng trồng đào Nhật Tân, Phú Thượng, Tây Hồ. Đã có khoảng 105 ha với hàng chục ngàn gốc đào bị úng ngập. Hôm nay, nước lũ đã gần như như rút hết ở khu vực bãi sông, nhưng nỗi vất vả vì úng ngập sẽ tiếp tục đeo bám các hộ trồng đào.

Làng đào Nhật Tân xơ xác sau mưa lũ, người dân rơi vào cảnh trắng tay - Ảnh 2.

Gốc cây đào chỉ ngập nước 2 hôm là cây thối rễ, mất khả năng khai thác. Ảnh: TTXVN

Vùng trồng đảo Nhật Tân chủ yếu là đất bãi ven sông. Sau trận mưa lớn đêm 15/9, lại có thêm nhiều diện tích đào úng ngập. Nhiều hộ trồng đào đã phải dùng máy bơm mini để tiêu úng cho những gốc đảo còn sót lại. Tuy nhiên, hy vọng đào sống rất mong manh vì cây đào là loại cây rất "khó tính". Gốc cây đào chỉ ngập nước 2 hôm là cây thối rễ, mất khả năng khai thác.

UBND quận Tây Hồ cho biết, ngay sau khi lũ rút đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thống kê thiệt hại và có phương án hỗ trợ vốn vay để các hộ trồng đào khôi phục sản xuất

Nhiều gốc đào chết đã được nhổ đi, phơi khô để đốt bỏ… Anh Việt ra vườn chằng buộc lại những cây đào đã rũ lá vì mưa bão dài ngày. Anh cho biết, đào giống cách đây 1 tháng chỉ có 7.000 đồng/cây thì giờ đã lên giá gấp 3. Làm thế này biết đâu lại cứu thêm được 1 gốc đào cho đỡ phí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước