Lạng Sơn đón đợt rét hại đầu tiên, nhiệt độ đỉnh Mẫu Sơn xuống 1,1 độ C

Đức Dục, Triệu Duyên, Thanh Toản-Chủ nhật, ngày 17/12/2023 17:33 GMT+7

VTV.vn - Đêm 16/12 và sáng 17/12, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ dao động 7 đến 8 độ, trời rét đậm kèm theo gió mạnh và mưa nhỏ.

Hôm nay là ngày nghỉ, học sinh đều ở nhà tránh rét. Thời tiết lạnh kèm theo mưa nhỏ, người và phương tiện tham gia giao thông tại thành phố Lạng Sơn và các huyện trên địa bàn tỉnh đã giảm hẳn.

Đối phó với nền nhiệt giảm sâu, các hộ nông dân đã chủ động các biện pháp phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, nhất là trâu bò. Nhiều gia đình đã xây chuồng trại kiên cố hoặc quây kín bằng bạt đảm bảo không cho gió lùa, đồng thời chuẩn bị trước thức ăn dự trữ và tăng cường cho ăn thêm để bổ sung dinh dưỡng cho gia súc nâng sức đề kháng chống rét. Hôm nay, gia đình Bà Hà Thị Phan, xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn đã không chăn thả gia súc ngoài đồng mà nhốt trong chuồng. Ngoài thức ăn chính là rơm khô được dự trữ từ vụ mùa, bà còn bổ sung thêm chuối và thức ăn tinh bột như ngô, sắn.

7h sáng nay (17/12) tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ xuống 1,1 độ C kèm theo gió mạnh. Các cấp, ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang tích cực chỉ đạo các biện pháp chống rét, bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiệt hại thấp nhất do rét gây ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước