Lạng Sơn: Quốc lộ hàng chục năm vẫn là… đường đất

Đức Chung, Mạnh Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 17:08 GMT+7

VTV.vn - Tuyến Quốc lộ 3B nối hai tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn dù mang tên là quốc lộ nhưng vẫn là đường đất từ hàng chục năm nay.

Quốc lộ 3B nối hai tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn dài hơn 40km là tuyến đường huyết mạch nhưng từ trước đến nay, mặt đường vẫn toàn là đất đá. Không chỉ người dân đi lại gặp nhiều khó khăn mà hoạt động vận tải hàng hóa cũng buộc phải đi qua những tuyến đường khác xa hơn, khiến thời gian và chi phí vận tải đều tăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước