Lạnh người vụ bạo hành cắt gân tay, chân qua lời kể người vợ

Lê Hằng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/08/2015 19:11 GMT+7

VTV.vn - Người chồng đã dùng dao cắt gân tay, gân chân vợ rồi tra tấn dã man, khiến người vợ nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Vụ bạo hành nghiêm trọng đã xảy ra vào trưa 3/8, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chị Dương Thị H. bị chính chồng chị - Chu Quang Đạo - cắt đứt gân tay, gân chân; bị chém ở đầu và nhiều nhát trên mặt.

Theo cảnh sát, trước khi lấy chị H., Chu Quang Đạo đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và đã chịu án 19 năm trong tù. Sau khi mãn hạn tù, Đạo đã lấy chị H. vào năm 2007.

Ngay sau khi gây ra vụ bạo hành nghiêm trọng với vợ mình, Đạo đã lập tức bỏ trốn. Việc chưa bắt được hung thủ làm cho cả gia đình vô cùng lo lắng.

Hiện tại, cơ quan Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đang thụ lí vụ việc và kêu gọi nghi can ra đầu thú.

Bạo hành nghiêm trọng tại Bắc Giang Bạo hành nghiêm trọng tại Bắc Giang

VTV.vn - Trưa ngày 3/8, tại thôn Chớp, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước