Lào Cai: Băng giá phủ trắng đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý

PV (t/h)-Chủ nhật, ngày 20/02/2022 16:00 GMT+7

Băng giá xuất hiện trên đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý sáng ngày20/2. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ở một số khu vực vùng cao, vùng núi của tỉnh Lào Cai như trên đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng.

Núi Lảo Thẩn cao gần 3.000m so với mực nước biển, là địa điểm thường xuyên xuất hiện băng tuyết, nhất là những khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên. Những người dân ở khu vực Y Tý cho biết do không khí lạnh rất mạnh tràn về từ đêm hôm qua nên sáng sớm hôm nay (20/2) đã xuất hiện băng tuyết. Trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ cũng đã xuất hiện băng tuyết mỏng. Nhiều khách du lịch đổ về đây để được ngắm cảnh thiên nhiên kỳ thú này.

Lào Cai: Băng giá phủ trắng đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý - Ảnh 1.

Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn (Ảnh: TTXVN)

Lào Cai: Băng giá phủ trắng đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý - Ảnh 2.

Băng tuyết phủ trắng cây cỏ ở núi Lảo Thẩn (Ảnh: TTXVN)

Lào Cai: Băng giá phủ trắng đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý - Ảnh 3.

Dự báo, đêm 20/2, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống còn từ 8-10 độ C, vùng cao ước khoảng 3-5 độ C; riêng vùng cao Sa Pa, Y Tý giảm còn từ 0 đến -2 độ C (Ảnh: Báo Lào Cai điện tử)

Lào Cai: Băng giá phủ trắng đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý - Ảnh 4.

Băng giá trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa).

Cũng trong sáng 20/2, nhiệt độ tại các xã vùng cao vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) xuống rất thấp, từ -1 đến 3 độ C. Do nền nhiệt thấp kết hợp với mưa nhỏ nên nhiều địa phương xuất hiện băng giá như ở xã Xín Cái, Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc; Cao Mà Pờ, huyện Quản Bạ và một số xã thuộc huyện Đồng Văn. Đến trưa, nền nhiệt tại các huyện vùng cao vẫn thấp, băng giá vẫn tiếp tục đóng trên các cành cây, vườn rau.

Trước việc một số nơi ở phía Bắc xuất hiện băng giá và có khả năng xảy ra mưa tuyết, Cục CSGT khuyến cáo người dân, du khách cần chủ động lộ trình khi di chuyển trên các cung đường đèo, dốc, vùng núi cao trong những ngày tới.

Cơ quan này khuyến cáo người dân nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.

Trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết, tài xế cần thận trọng, chú ý quan sát, lái xe tốc độ chậm đặc biệt là khi lên và xuống dốc. Tài xế cũng nên sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi di chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc.

Đồng thời, CSGT cũng khuyến cáo ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường không xảy ra băng tuyết, tài xế cũng bật đèn chiếu sáng, đèn led, đèn sương mù, chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, khi các tuyến đường xảy ra đóng băng, lực lượng chức năng sẽ có các biện pháp như phân luồng hoặc đóng đường hoàn toàn. Người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước