Lao động đăng ký sang Hàn Quốc làm việc tăng mạnh đầu năm 2024

Quang Phồn, Thành Luân-Thứ năm, ngày 07/03/2024 06:02 GMT+7

VTV.vn - Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là ba tỉnh có số lượng thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn cao nhất, chiếm 56% tổng số lao động tham gia đợt thi đầu tiên năm 2024.

Trải qua giai đoạn tuyển chọn năng lực tiếng Hàn từ ngày 5 đến 26 tháng 3 tại Hà Nội và Đà Nẵng, hàng chục nghìn lao động từ 53 tỉnh thành đã tham gia chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (EPS). Số lượng đăng ký tăng mạnh so với năm trước, đặc biệt sau khi Hàn Quốc mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài.

Lao động đăng ký sang Hàn Quốc làm việc tăng mạnh đầu năm 2024 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là ba tỉnh có số lượng thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn cao nhất, chiếm 56% tổng số lao động tham gia đợt thi đầu tiên năm 2024. Đây là những địa phương trước đây từng có một số huyện tạm dừng xuất cảnh lao động sang Hàn Quốc. Số lượng đăng ký tăng mạnh so với năm trước, đặc biệt sau khi Hàn Quốc mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài.

Lao động đăng ký sang Hàn Quốc làm việc tăng mạnh đầu năm 2024 - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Các phỏng vấn với những thí sinh xuất sắc tại đợt thi năng lực tiếng Hàn này cung cấp cái nhìn về lòng khao khát và quyết tâm của họ để có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc. Anh Trương Vũ Toàn từ Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ về việc chấp hành pháp luật để tránh cấm xuất cảnh, trong khi chị Lương Thị Nhung từ Huyện Quan Sơn, Thanh Hóa thể hiện mong muốn có công việc ổn định.

Trong suốt 10 năm qua, Việt Nam đã gửi khoảng 127.000 lao động sang Hàn Quốc, đánh dấu một trong những thị trường lao động quan trọng nhất với lao động Việt Nam. 

Ông Lee Jongryeol, Phó Trưởng Đại diện HRD Korea tại Việt Nam, cho biết họ dự kiến tăng cường tuyển chọn người lao động trong năm 2024, mở thêm nhiều điểm thi và tập trung vào ngành nông nghiệp và những lao động có tay nghề.

Chương trình EPS yêu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc chọn ngẫu nhiên hồ sơ của lao động trên mạng. Thí sinh vượt qua 2 vòng thi, nhưng không chắc chắn rằng họ sẽ được chọn đi Hàn và không biết trước thời gian xuất cảnh.

Chị Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chia sẻ về việc thực hiện biện pháp chống gian lận trong thi cử, bao gồm chụp ảnh và thu thập dấu vân tay của người lao động.

Trước các đợt thi, thí sinh cũng phải đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID để làm thủ tục và thi trắc nghiệm bằng phần mềm tự động trên máy tính.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng là nếu không được chọn sau đợt thi này, thí sinh nên duy trì công việc bình thường và tránh lãng phí thời gian. Điều này quan trọng đặc biệt khi còn nhiều đợt thi tuyển khác cho các ngành nghề như nông nghiệp, đóng tầu, hàn và khuôn mẫu.

Điều tra này sẽ làm nổi bật sự tăng cường nhu cầu lao động sang Hàn Quốc, mở ra cơ hội mới cho người lao động Việt Nam và đồng thời đặt ra những thách thức và kỳ vọng về một cuộc sống mới ở đất nước Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước