Lao động thiệt thòi khi doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội

Quang Linh, Quang Phồn, Quang Lâm-Thứ hai, ngày 05/06/2023 21:31 GMT+7

VTV.vn - Tại Vĩnh Phúc, chủ doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội làm hàng trăm lao động mất quyền lợi hơn 2 năm qua.

Liên tiếp 2 ngày 3 đêm, cả trăm công nhân phân công nhau canh ở cổng nhà máy sau khi có tin nhiều xe vào xưởng dỡ rồi chở máy móc thiết bị đi nơi khác.

Phía công ty giải thích là chỉ cho doanh nghiệp khác mượn thiết bị nhưng lao động không đồng ý.

Từ lúc dịch xảy ra, đơn hàng ngày càng giảm và lao động cũng giảm theo. Lúc đông nhất cả nhà máy có hơn 1000 lao động, giờ chỉ còn 200 và đều bị nợ BHXH từ 2021.

Hàng tháng DN vẫn cắt tiền của công nhân nhưng không đóng bảo hiểm. Nhiều lao động nữ chưa được hưởng chế độ thai sản. Hiện hàng trăm lao động người ít thì bị nợ đóng khoảng 15 triệu bảo hiểm xã hội, nhiều tới 70 triệu đồng.

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết công ty SY Vina đang nợ 11 tỷ BHXH, cơ quan này đã giám sát thúc giục việc đóng đủ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhưng doanh nghiệp cứ hứa rồi khất lần và hiện tại khó có khả năng trả nợ.

Chỉ hơn 1 tháng nữa, chị Nguyễn Thị Nhàn - công nhân công ty SY Vina, Tam Dương, Vĩnh Phúc sẽ sinh bé thứ 2. Con đầu hơn 15 tháng chị chưa được hưởng chế độ thai sản. Chị mong doanh nghiệp đóng nốt phần BHXH nợ 2 năm qua của 2 vợ chồng để chị được chốt sổ và yên tâm sinh nở.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước