Lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch các khu chợ vùng ven TP.HCM

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 07/08/2020 16:03 GMT+7

VTV.vn - Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đến các chợ vùng ven, một số quận, huyện tại TP.HCM đã khẩn trương lập các chốt kiểm soát tại lối ra vào các chợ.

Người dân và các tiểu thương khi ra vào chợ buộc phải thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn .Tuy nhiên do đặc thù một số khu vực chợ nằm sát các tuyến đường dân sinh nên việc kiểm soát cũng không hề đơn giản.

Hơn 10h sáng tại chợ Từ Đức, quận Thủ Đức TP.HCM, mặc dù đang là thời gian cao điểm, tuy nhiên lượng người ra vào chợ khá vắng vẻ trong thời gian này. Tại khu vực hai đầu chợ đã được lập các chốt kiểm soát, những chai nước rửa tay cũng được đặt để người dân ra vào chợ có thể rửa tay sát khuẩn, khử trùng.

Lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch các khu chợ vùng ven TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chỉ dẫn cho người dân cài ứng dụng Bluezone trên điện thoại

Theo ban quản lý chợ Từ Đức, hiện tại những trường hợp không thực hiện quy định phòng chống dịch sẽ bị từ chối không cho vào chợ.

Tuy nhiên phía bên ngoài chợ là đường dân sinh, nhiều người vẫn còn tâm lý khá chủ quan nên việc quản lý cũng không hề đơn giản, việc đeo khẩu trang cũng chỉ thực hiện khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở.

Theo UBND quận Thủ Đức, để công tác phòng chống dịch thất sự có hiệu quả vấn đề quan trọng vẫn là ý thức tự giác của người dân chứ không nên chỉ trông chờ vào việc xử phạt của cơ quan chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước