Lập làng, làm nhà mới cho dân mất nhà tại Trà Leng

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 07/11/2020 12:58 GMT+7

Người dân ở nóc Ông Đề, thôn 11, xã Trà Leng bị sập nhà, may mắn sống sót được bố trí ở tạm Nhà văn hóa thôn 1, xã Trà Leng. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương lập các làng mới, làm lại nhà cho người dân tại xã Trà Leng.

Các vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trong bão số 9 vừa qua tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã vùi lấp 65 căn nhà của người dân, làm hàng chục gia đình lâm vào cảnh tang thương.

Cùng với nỗ lực tìm kiếm 13 người vẫn đang mất tích ở thôn 1, xã Trà Leng; tỉnh Quảng Nam cũng khẩn trương lập các làng mới, làm lại nhà cho người dân, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền địa phương đang khẩn trương lập các làng mới, khu tái định cư để làm lại nhà mới cho 65 hộ dân nhà bị sập sớm ổn định chỗ ở. Riêng tại xã Trà Leng không còn quỹ đất và vị trí thuận lợi để làm khu tái định cư, UBND huyện lập làng mới tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Trà Leng và Trà Dơn, rộng 3 ha, quy mô 100 hộ dân. Trước mắt, 29 hộ dân ở xã Trà Leng nhà vừa bị sập, lũ cuốn trôi được hỗ trợ dựng nhà ở tại làng mới.

Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ tiền, hàng cứu trợ, áo quần, chăn ấm đến các bản, làng vùng cao Nam Trà My để giúp đỡ bà con bị thiệt hại nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước