Lập nhóm “báo chốt” lực lượng CSGT trên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào?

Nguyệt Anh, Đức Thắng-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 09:50 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, tại nhiều địa phương có một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để thông báo chốt, trạm kiểm soát của các lực lượng chức năng

Mới đây, Công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hình thức phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với một đối tượng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”

Theo Công an huyện Mỹ Đức, đối tượng này đã đăng tải công khai lên trang Facebook cá nhân của mình dòng trạng thái kèm 2 hình ảnh chụp lại việc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mỹ Đức đang phối hợp với Công an xã An Mỹ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng vi phạm thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bài đăng. ''Em cũng chỉ đăng trêu thế thôi. Khi được các anh công an phân tích, em mới biết như thế là sai và em đã xóa bài đăng''.

Lập nhóm “báo chốt” lực lượng CGST trên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

Trên mạng xã hội không khó tìm ra những hội nhóm ''báo chốt'' công khai với hàng nghìn thành viên tham gia, theo dõi. Địa điểm, thời gian các chốt tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng được cập nhật liên tục.

Theo quy định, người dân được quyền giám sát đối với hoạt động của công an nhân dân tuy nhiên việc giám sát phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, việc "báo chốt" sẽ trở thành nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tư. Theo Nghị định 15 năm 2020, cá nhân sẽ xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, còn tổ chức, tập thể sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước