Lật thuyền trên sông, chồng được cứu, vợ tử vong

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ tư, ngày 08/06/2022 11:47 GMT+7

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp tìm vớt thi thể chị Lý trên sông Hiếu. Ảnh: PLO

VTV.vn - Sau khi cắt cỏ, hai vợ chồng chèo thuyền qua sông Hiếu về nhà, gặp dòng nước chảy xiết nên thuyền lật khiến người vợ bị đuối nước.

Chiều 7/6, ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp (H.Quỳ Hợp, Nghệ An), cho biết một vụ lật thuyền chở cỏ vừa xảy ra trên địa bàn xã này khiến 2 vợ chồng gặp nạn, trong đó người vợ tử vong.

Sáng sớm cùng ngày, hai vợ chồng anh Hồ Văn Thành và chị Vi Thị Lý (đều 36 tuổi, ngụ xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp) chèo thuyền sang bên kia sông Hiếu, thuộc địa bàn xã Nghĩa Mai (H.Nghĩa Đàn) để cắt cỏ.

Sau khi cắt xong, 2 vợ chồng anh Thành chất cỏ lên thuyền và chèo về. Khi thuyền ra đến giữa sông thì gặp nước sâu và xoáy khiến thuyền bị lật.

Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân có mặt gần đó đã lao xuống cứu, nhưng do khoảng cách quá xa, nước xoáy và sâu nên chỉ cứu được người chồng, còn người vợ bị nước cuốn trôi mất tích.

"Sáng sớm 7/6, hai vợ chồng anh Th. đi cắt cỏ bên kia bờ sông Hiếu thuộc xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Sau đó, 2 vợ chồng chuyển cỏ lên thuyền và chèo về nhà. Khi di chuyển ra giữa dòng gặp nước sâu và xoáy, thuyền nhỏ lại chở nhiều cỏ nên bị lật. Lúc này, hai vợ chồng cố bám lấy con thuyền và kêu cứu. Do nước chảy xiết, người vợ bị nước cuốn, còn chồng được người dân cứu sống", ông Vũ Ngọc Lâm cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ huyện Quỳ Hợp, xã Đồng Hợp và bà con nhân dân xóm Đồng Sằng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến gần 12h cùng ngày đã tìm thấy thi thể chị Lý.

Thi thể chị Lý đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước