Lễ cầu an và hội hoa đăng ở Côn Sơn - Kiếp Bạc

TTXVN-Thứ tư, ngày 14/09/2022 06:15 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tối 13/9, tại đê sông Lục Đầu, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ cầu an và Hội hoa đăng.

Trên đê, đối diện với nghi môn đền Kiếp Bạc, một đàn tháp gồm 9 tầng hoa văn tượng trưng cho trục nối, giao thoa trời đất, âm dương, sự hòa hợp tam giáo Nho - Phật - Đạo. Cùng với đó, khoảng 5.000 hoa đăng được thắp sáng trên đê sông Lục Đầu tạo thành hình chữ "Lễ hội hoa đăng – Quốc thái dân an".

Lễ cầu an và hội hoa đăng là điểm nhấn, một nét đặc trưng trong Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Buổi lễ cầu an bắt đầu từ khoảng 18 giờ 30 đến 21 giờ tối 13/9. Nghi lễ kết thúc bằng màn pháo bông rực sáng bến Vạn Kiếp. Người dân lần lượt xuống sông Lục Đầu thả hoa đăng gửi theo những ước nguyện tốt lành.

Từ năm 2007 đến nay, lễ hội hoa đăng được phục dựng. Theo Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, có khoảng gần 4 vạn người đã về với Khu di tích để tham gia lễ cầu an và hội hoa đăng.

Lễ cầu an và hội hoa đăng ở Côn Sơn - Kiếp Bạc - Ảnh 1.

Hải Dương khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 12/9/2022, tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 722 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh). Lễ cầu an và Hội hoa đăng chính là những điểm nhấn trong khuôn khổ lễ hội này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước