Lễ chào cờ đầu tuần và câu chuyện truyền cảm hứng cho người lao động

Đ.Huyền - Vũ Hoàn-Thứ năm, ngày 01/09/2022 20:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều DNNN và DN tư nhân hiện nay duy trì Lễ chào cờ đầu tuần, đầu tháng để lan tỏa tinh thần yêu nước, hăng say lao động.

Lễ Chào cờ là nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Xuất phát từ truyền thống yêu nước, thúc đẩy tình đoàn kết và hăng say lao động, nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh hiện nay duy trì đều đặn lễ chào cờ đầu tuần, đầu tháng và sinh hoạt tập thể dưới cờ.

Lễ chào cờ đầu tuần và câu chuyện truyền cảm hứng cho người lao động - Ảnh 2.

Lễ chào cờ đầu tuần tại Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

Đều đặn mỗi 7h30' sáng thứ 2 hàng tuần, tập thể cán bộ nhân viên người lao động thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn SAWACO tề tựu tại sân tổng công ty để dự Lễ chào cờ. Đối với nhiều người lao động trong đơn vị, chào cờ hàng tuần đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc, nơi mọi người gặp gỡ giao lưu, đặc biệt được đứng dưới lá cờ Tổ quốc, nghe giai điệu quốc ca hào hùng.  

"Thông qua lễ chào cờ, chúng tôi kết hợp kể chuyện về Bác Hồ. Qua mỗi mẩu chuyện về Bác, các phòng ban đơn vị gắn với chức năng nhiệm vụ từng đơn vị mình, từng cán bộ nhân viên người lao động cũng gắn với nhiệm vụ của mình. Chúng tôi thấy rằng việc duy trì lễ chào cờ đầu tuần đã nâng cao hơn nữa ý thức tinh thần trách nhiệm của nhân viên, người lao động, hiệu quả làm việc năng suất ngày càng tốt hơn’’. Ông Nguyễn Thanh Sử - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn SAWACO chia sẻ sau buổi lễ chào cờ đầu tuần của doanh nghiệp.

Lễ chào cờ đầu tuần và câu chuyện truyền cảm hứng cho người lao động - Ảnh 3.

Với cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty, Lễ chào cờ đầu tuần là hoạt động sinh hoạt tập thể có ý nghĩa, truyền cảm hứng yêu nước, hăng say lao động.

Nói về cảm xúc sau mỗi lần tham dự lễ chào cờ tại nơi mình làm việc, anh Trịnh Tấn Phát, Phó Bí thư thường trực Đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chia sẻ: "Lễ chào cờ ai cũng trải qua trong đời, khi còn là học sinh sinh viên, tuy nhiên khi đó chúng ta có thể không cảm nhận hết ý nghĩa, sự thiêng liêng mà lễ chào cờ mang đến. Trong buổi lễ chào cờ hôm nay, bản thân tôi cảm thấy rất hứng khởi cho một tuần làm việc mới".

Còn anh Bùi Hữu Nguyên, nhân viên Sawaco, cho biết: "Khi được hòa giọng vào bài quốc ca, tôi cảm thấy yêu nước hơn, cảm thấy như được truyền thêm sự nhiệt huyết, thêm yêu đất nước mình".


Lễ chào cờ đầu tuần và câu chuyện truyền cảm hứng cho người lao động - Ảnh 4.

Lễ chào cờ đầu tháng được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên duy trì đều đặn. Ảnh ĐVCC

Lễ chào cờ trong các doanh nghiệp khối nhà nước hiện nay được thực hiện và duy trì trong nhiều đơn vị như Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn…

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngoài khối đơn vị nhà nước ở TP Hồ Chí Minh cũng duy trì thường xuyên lễ chào cờ đầu tuần như một cách biểu dương lòng yêu nước, tạo không khí hứng khởi cho một tuần mới.

Lễ chào cờ đầu tuần và câu chuyện truyền cảm hứng cho người lao động - Ảnh 5.

Nhân viên công ty CP Greenlines DP tham dự chào cờ đầu tuần trước khi bắt đầu công việc tuần mới.

Anh Thiệu Vân Thùy, Đại diện Công ty CP Greenlines DP cho biết: "Với đặc thù là doanh nghiệp khai thác tàu chở khách, thường xuyên chở khách du lịch nước ngoài trên tuyến Sài Gòn - Vũng Tàu, lễ chào cờ với anh em trong công ty, ngoài thúc đẩy tình yêu nước còn nâng cao kỷ luật trong lao động, tạo ra không khí làm việc nghiêm túc nhưng cũng đẩy hứng khởi’’.

Còn với các bộ giáo viên và người lao động tại Hệ thống Giáo dục Tân Văn, TP Hồ Chí Minh, "Lễ chào cờ là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, đứng trước lá cờ tổ quốc sẽ thấy tinh thần trách nhiệm của mình, cảm thấy lòng yêu nước dâng tràn. Chào cờ đầu tuần cũng nhắc chúng ta thực hiện kế hoạch trong tuần chu đáo hơn và mọi việc trong tuần hưng phấn hơn" - ông Đỗ Kỳ Công, Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Tân Văn chia sẻ.

Lễ chào cờ đầu tuần và câu chuyện truyền cảm hứng cho người lao động - Ảnh 6.

Tập thể giáo viên, người lao động thuộc Hệ thống giáo dục Tân Văn tham dự lễ chào cờ.

"Lễ chào cờ cũng là dịp chúng tôi gặp gỡ, động viên nhau cố gắng hơn trong lao động, cùng nhau vượt qua khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua’’ - chị Phạm Thị Hoàng Oanh, cán bộ thuộc Hệ thống Giáo dục Tân Văn chia sẻ sau khi dự lễ chào cờ cùng với các đồng nghiệp của mình.

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước