Lễ hội Katê tại Bình Thuận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/04/2022 05:07 GMT+7

Đồng bào Chăm tập trung về tháp Pô Sah Inư dịp lễ Katê. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Katê là lễ hội dân gian đặc sắc có từ lâu đời của người Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Bình Thuận. Lễ hội có ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, lứa đôi hòa hợp, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở.

Vào lễ hội Katê, không chỉ người Chăm ở Bình Thuận mà người Chăm sinh sống, làm việc ở khắp mọi nơi đều trở về đoàn tụ và quây quần cùng gia đình, bạn bè và người thân.

Tỉnh Bình Thuận hiện có gần 40.000 người Chăm sinh sống, tập trung tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh.

Khai mạc Lễ hội điện Huệ Nam Khai mạc Lễ hội điện Huệ Nam

VTV.vn - Lễ hội điện Huệ Nam năm 2022 tại TP Huế đang thu hút nhiều người dân và du khách đến tham dự và chiêm ngưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước