Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên ở miền Tây được tổ chức vào ngày 2/9

Đ.Huyền - Thúy Diễm-Thứ sáu, ngày 26/08/2022 16:03 GMT+7

VTV.vn - Điểm nhấn lễ hội, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng với chiều rộng 200m2 sẽ được khinh khí cầu đưa lên độ cao 50m trên bầu trời Tri Tôn.

Vào dịp 2/9 tới đây, tại Khu du lịch Tà Pạ - Soài Chek (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) sẽ diễn ra Lễ hội Khinh khi cầu kéo dài trong 2 ngày 2 và 3/9.

Đây là lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây. Thông tin này được UBND huyện Tri Tôn thông tin vào sáng 26/8.

 Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên ở miền Tây được tổ chức vào ngày 2/9 - Ảnh 1.

Trình diễn dù lượn ở vùng Tà Pạ, Tri Tôn, An Giang.

Lễ hội Khinh khí cầu sẽ diễn ra tại Khu du lịch Tà Pạ - Soài Chek (huyện Tri Tôn), từ ngày 2 đến 3/9. Dịp này, du khách sẽ chứng kiến 17 khinh khí cầu thay nhau biểu diễn. Trong đó: 14 khinh khí cầu cấp 1 bay treo lơ lửng ở các điểm cố định với độ cao từ 20-40m, để du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh; 3 khinh khí cầu bay treo với độ cao tối đa không quá 50m tính từ mặt đất, sẽ chở du khách tham quan ngắm cảnh Tri Tôn với độ cao 50m, tạo nên quang cảnh hoành tráng dưới chân núi Phụng Hoàng Sơn chào mừng Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn lễ hội, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng với chiều rộng 200m2 sẽ được khinh khí cầu đưa lên độ cao 50m trên bầu trời Tri Tôn. Các cánh dù lượn sẽ bay vòng quanh không gian lễ chào cờ phun khói màu đỏ.

Bên cạnh lễ hội khinh khí cầu, UBND huyện Tri Tôn còn tổ chức đêm hoa đăng, phục vụ du khách chụp hình quảng bá cảnh quan tại hồ Tà Pạ vào đêm 1/9; tổ chức đêm hoa đăng tại quảng trường đường đi bộ Thái Quốc Hùng vào tối 2/9/2022.

Dịp này, du khách có thể đăng ký mua vé tham gia trải nghiệm bay khinh khí cầu tại Lễ hội. Thời gian: sáng từ 7h-9h30 (buổi sáng) và từ 16h00-18h00 (buổi chiều).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước