Liên tiếp ghi nhận ca mắc COVID-19 tại các chung cư Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/08/2021 13:07 GMT+7

Hàng rào được dựng nhiều lớp tại sảnh chung cư Artemis. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Chiều và tối 19/8, TP Hà Nội đã phong toả 2 toà chung cư do có các ca mắc COVID-19 là Toà nhà HH4C, khu đô thị Linh Đàm và chung cư Artemis, quận Thanh Xuân.

Tối 19/8, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà HH4C, nằm trong khu đô thị HH Linh Đàm do phát hiện ca mắc COVID-19. Đáng chú ý tòa nhà này mới chỉ vừa mới được gỡ phong tỏa cách đây 1 tuần. Các ca mắc mới vừa được phát hiện đều qua xét nghiệm tầm soát. Trong đó ca đầu tiên phát hiện ngày 8/8. Các ca tiếp theo phát hiện rải rác từ ngày 13 đến ngày 19/8. Tất cả các ca mắc đều là cư dân tầng 6 của tòa nhà.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm là một trong những cụm chung cư lớn nhất Hà Nội với 12 tòa nhà, hơn 33.000 cư dân đang sinh sống. Trong những ngày qua, đã có 19.000 người dân ở khu đô thị này được xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Trước đó vào chiều 19/8, người dân chung cư Artemis, quận Thanh Xuân, cũng đã được yêu cầu không rời khỏi căn hộ sau khi một phụ nữ sinh sống tại đây có kết quả dương tính với SARS-CoV2. Chị này có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, sau đó chủ động xét nghiệm tự nguyện, cho kết quả dương tính. Chung cư Artemis có hơn 350 căn hộ với hơn 1.400 cư dân.

Đối với các chung cư phạm vi phong tỏa sẽ được thu gọn sau khi đơn vị y tế thực hiện truy vết, xác định những trường hợp có liên quan trực tiếp. Việc phát hiện các ca mắc COVID-19 tại các chung cư là một vấn đề cần được hết sức quan tâm. Bởi đây là khu vực đông dân cư, người dân có rất nhiều không gian sinh hoạt chung, như là sảnh, thang máy nếu có ca mắc khả năng lây lan rất cao.

Trưa 20/8, CDC Hà Nội thông báo về 13 bệnh nhân dương tính mới sống tại tòa nhà HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai là khu vực nguy cơ cao, ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện khu vực nguy cơ (lấy mẫu gộp) nghi ngờ dương tính, ngày 19/8 được lấy lại mẫu đơn, kết quả xét nghiệm dương tính

Ngoài ra có 3 bệnh nhân đều có cùng địa chỉ tại P1216 chung cư Ateremis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, là F1của N.T.L.Đ. Ngày 19/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Dựng hàng rào thép gai tạm thời phong tỏa chung cư cao cấp Artemis số 3 Lê Trọng Tấn Dựng hàng rào thép gai tạm thời phong tỏa chung cư cao cấp Artemis số 3 Lê Trọng Tấn

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời tòa chung cư Artemis để truy vết những người liên quan trường hợp dương tính COVID-19 vừa được phát hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước