Liên tiếp triệt phá các vụ đánh bạc đầu năm

Lô Dũng-Thứ ba, ngày 07/02/2023 06:41 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong hơn 1 tuần qua, hàng loạt tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi đã bị lực lượng công an các địa phương triệt phá.

13 đối tượng bị Công an huyện Châu Phú, An Giang phát hiện, bắt quả tang khi đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại khu vực ấp Bình Phú, xã Bình Thủy. Tang vật thu giữ gồm 8 bộ bài, 9 xe mô tô và hàng chục triệu đồng trên chiếu bạc. 13 đối tượng khác cũng bị Công an thành phố Sóc Trăng bắt quả tang khi đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc bông dụ ăn tiền.

Mới đây nhất, lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk ập vào một lán trại ở thôn 6, xã Khuê Ngọc Điển, huyện Krông Bông và phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng đang tập trung đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu sòng bạc là Nguyễn Văn Tùng (41 tuổi) trú tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông. Sòng bạc này đã hoạt động được khoảng một tháng nay. Hàng ngày, sau khi chọn được địa điểm đồi rừng hẻo lánh, Tùng thuê người chở con bạc đến sòng và thuê người quản lý thu tiền. Sòng bạc hoạt động rất chuyên nghiệp, có người phục vụ ăn uống tại chỗ và có người đứng ra cho con bạc vay tiền khi cần.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11/13 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguồn cơn dẫn đến những loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật hay tín dụng đen gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước