Liệu đã có thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu?

Quỳnh Anh, Lê Hải-Thứ hai, ngày 07/03/2022 12:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Khi nào nên coi COVID-19 là "bệnh đặc hữu"? Đây là câu hỏi đang được dư luận quan tâm những ngày qua.

Liên quan đến vấn đề này, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Y tế cho biết, theo thông lệ quốc tế, bệnh được coi là đặc hữu khi có một số tiêu chí cụ thể như sau: Có sự tồn tại thường xuyên tác nhân gây bệnh; Tồn tại quần thể cảm nhiễm và ổ chứa tác nhân gây bệnh; Bệnh dịch xảy ra ở một nhóm đối tượng cụ thể hoặc quần thể dân số trong địa bàn nhất định; Tỷ lệ mắc bệnh có tính ổn định và có thể dự báo được.

Hiện tại, Việt Nam tỷ lệ bệnh nhân nặng, tử vong đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, nhưng số ca tử vong ghi nhận hàng ngày vẫn ở mức cao trên dưới 100 trường hợp mỗi ngày. Do đó, theo các chuyên gia, thời điểm hiện nay chưa phù hợp để coi COVID-19 như một "bệnh đặc hữu".

F0 tăng nhanh, nhiều địa phương chuyển sang học trực tuyến F0 tăng nhanh, nhiều địa phương chuyển sang học trực tuyến

VTV.vn - Nhiều địa phương trên cả nước đã điều chỉnh lịch học trực tiếp từ 7/3 do số lượng F0 tăng nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước