Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm

Gia Long-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 19:20 GMT+7

VTV.vn - Trước sự xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới ngoài cộng đồng, nhiều trường đại học đã cho sinh viên nghỉ Tết sớm. Lượng sinh viên tập trung ở các bến xe về quê tăng cao.

Nhiều trường Đại học đã cho sinh viên nghỉ Tết sớm, bắt đầu từ 29/1 hay 30/1 để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên sau khi có sự xuất hiện của các ca lây nhiễm COVID-19 chủng mới ở ngoài cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm - Ảnh 1.

Mọi người tập trung đông tại bến xe với lượng sinh viên tăng đột biến. Trước khi lên xe mọi người đều được nhắc đeo khẩu trang, tuy nhiên lượng hành khách đông đã đứng chật lối lên xuống của các nhà xe.

Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm - Ảnh 2.

Nhiều bạn sinh viên mang theo nhiều balo và vali về quê để chuẩn bị cho tình huống một đợt nghỉ kéo dài có thể xảy ra.

Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm - Ảnh 3.

Mặc dù mọi người đều chấp hành quy định đeo khẩu trang nhưng vẫn có một số người không đeo và khoảng cách mọi người xếp hàng chờ lên xe không đảm bảo.

Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm - Ảnh 4.
Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm - Ảnh 5.

Các bạn sinh viên mang theo nhiều hành lý để về quê nghỉ Tết.

Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm - Ảnh 6.
Lo ngại COVID-19, sinh viên Hà Nội về quê ăn Tết sớm - Ảnh 7.

Nghỉ Tết âm lịch là đợt nghỉ dài ngày nhất trong năm nên lượng sinh viên và người lao động ở Hà Nội về lại các tỉnh sẽ tăng đột biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước