Lợi dụng dịch COVID-19 tuồn khẩu trang giả vào bệnh viện

Phương Thúy, Trần Hằng, Nguyễn Sơn, Minh Đức-Thứ bảy, ngày 14/08/2021 18:46 GMT+7

VTV.vn - Ở Viêt Nam, ai ra đường cũng đều đeo khẩu trang như một thói quen mới nhưng chính nhu cầu tăng cao khiến những lô khẩu trang kém chất lượng cũng được tuồn ra thị trường,

Cuộc chiến chống COVID-19 là cuộc chiến không của riêng ai. Bởi vậy, để cùng chung tay vượt qua đại dịch, không ít các nhà tài trợ, nhóm hảo tâm, bè bạn đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ mua trang thiết bị bảo hộ tặng cho các cán bộ y tế, những người đang ngày đêm vật lộn với COVID-19, giành giật từng sự sống cho người dân.

Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện tình trạng các trang bị bảo hộ, đặc biệt khẩu trang y tế không đạt chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và không ít các tổ chức thiện nguyện trên đã mua phải số khẩu trang này. Ngay cả người đi tặng cũng không hề biết mình đã mua phải hàng không đạt chất lượng, có thể gây ra những hậu quả không đáng có.

Lợi dụng dịch COVID-19 tuồn khẩu trang giả vào bệnh viện - Ảnh 1.

Liên tiếp bắt các lô khẩu trang kém chất chất lượng

Khồng đủ hồ sơ về y tế, không đủ các chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế, hơn 5.000 chiếc khẩu trang đang được chị Hiền ở Tuy Hòa (Phú Yên) kiểm tra và niêm phong lại.

Là 1 trong nhiều người đứng ra kêu gọi quyên góp các sản phẩm hỗ trợ y tế tại địa phương, chị Hiền ý thức được việc cần thận trọng trong việc tiếp nhận hàng hỗ trợ y tế bởi không đơn giản là từ thiện, ngoài tình cảm, đó là trách nhiệm với xã hội.

Vừa qua, Tổng cục QLTT phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm và Đội QLTT số 22 cũng thu giữ hơn 100 thùng khẩu trang N95 với số lượng gần 20.000 chiếc có dấu hiệu là hàng giả đang chuẩn bị được gửi vào miền Nam tiêu thụ.

Theo lời khai của chủ hàng, số khẩu trang có dấu hiệu là hàng giả này được mua trôi nổi trên mạng với giá 22.000 đồng/chiếc, bán ra với giá 38.000 đồng/chiếc. Khách hàng chủ yếu của cơ sở này là các cơ sở y tế đang làm nhiệm vụ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Theo nhà sản xuất 3M, tất cả những lô khẩu trang có số 200 ở đầu đều là hàng giả. Thứ 2 là trên hộp khẩu trang 3M chính hãng, số 3 và chữ M bằng nhau còn hàng giả thì số 3 thấp hơn chữ M. Với những dấu hiệu nhận biết như vậy, người tiêu dùng cần chú ý quan sát để tránh mua phải hàng lậu hàng giả không đảm bảo chất lượng

Nỗi lòng người trong tâm dịch

Lợi dụng dịch COVID-19 tuồn khẩu trang giả vào bệnh viện - Ảnh 2.

Các y bác sĩ điều trị COVID-19 phải đối mặt với nhiều khó khăn, cận kề nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp với các F0, nguồn lây là rất lớn. Những chiếc khẩu trang chính là lá chắn bảo vệ cho họ trong chiến dịch này.

Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc khẩu trang không đạt chất lượng này được chuyển lên tuyến đầu chống dịch?

Hiện Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện bệnh nhiệt đới đang chăm sóc cho 34 bệnh nhân mắc COVID-19, phần lớn đều là những bệnh nhân nặng và thở ECMO.

Với nỗ lực không biết mệt mỏi, các y bác sĩ đang làm việc ngày đêm với quyết tâm cao cứu sống các bệnh nhân COVID-19. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ đều mang trên mình bộ bảo hộ kín mít, nóng nực. Mọi việc đều phải cẩn trọng, đảm bảo công tác an toàn cho bản thân y bác sĩ và đảm bảo công tác phòng chống nhiễm khuẩn trong khoa.

Nhiều người dân đã bày tỏ sự bất bình trước hành động này, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan chức năng hay ngoài xử phạt hành chính còn phải xử lý hình sự. 

Chiếc khẩu trang đã và đang trở thành vật bất ly thân của mỗi người dân để phòng ngừa dịch bệnh. Nhu cầu lớn nên không thể tránh khỏi sự tràn lan hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, nhu cầu tăng dần cũng dẫn đến thị trường khẩu trang trở nên nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến người dân gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Vì thế, việc tìm hiểu để phân biệt hàng thật và hàng giả là rất cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước