Lợi dụng "xin việc" để trộm cắp tài sản

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 18:31 GMT+7

VTV.vn - Là bảo vệ nhưng lại trộm cắp tài sản của đơn vị mình làm việc, là giúp việc nhưng lại ăn trộm của chủ nhà, không ít vụ việc xảy ra gần đây với giá trị tài sản lớn bị mất.

Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã điều tra, bắt giữ một số đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn trên địa bàn, đồng thời phát đi cảnh báo người dân và các doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác.

Những chiếc điện thoại di động đắt tiền và hơn 400 triệu đồng tiền mặt là tang vật của vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra mới đây trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lợi dụng xin việc để trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Tang vật vụ trộm.

Hai đối tượng trộm cắp đã bị bắt giữ chỉ sau hơn 1 ngày gây án. Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận, do là bảo vệ của siêu thị nên đã nắm được sơ hở của nhân viên siêu thị để trộm cắp hơn 700 triệu đồng trong két sắt. Chỉ trong 1 đêm, cả hai đã chơi games hết hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, 2 tên này đã dễ dàng đột nhập vào căn phòng để két đựng tiền. Cả hai đã dùng áo dài tay lót tay nhằm tránh để lại dấu vân tay trong quá trình tìm kiếm chìa khóa mở két sắt.

Lợi dụng xin việc để trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

2 đối tượng trộm tài sản tại siêu thị điện thoại.

Điều tra hiện trường cũng cho thấy, nhân viên siêu thị đã chủ quan khi để chìa khóa ngay cạnh két sắt. Thậm chí sau khi cất tiền vào két, đã không cài mã bão mật và chỉ khóa két rất sơ sài.

Chỉ ít ngày sau khi bắt được 2 đối tượng trộm cắp ở siêu thị, Công an quận Hai Bà Trưng cũng đã bắt giữ Hoàng Thị Hải Ly, quê Thanh Hóa. Là giúp việc gia đình, Ly lên mạng học cách mở két sắt, sau đó, mở két lấy trộm hơn 2 tỷ đồng của chủ nhà. Chỉ trong 3 ngày. Ly đã chơi cờ bạc qua mạng thua hết số tiền này.

Trung tá Nguyễn Quốc Thực - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khuyến cáo, người dân không nên để tiền vàng đồ vật có giá trị qua đêm ở nhà hay ở cơ sở kinh doanh. Trong trường hợp bất khả kháng phải cho vào két sắt, cần có khóa mã cẩn thận.

Ngoài ra, cơ quan, gia đình nên trang bị camera, thiết bị chống trộm thông minh kết nối với điện thoại di động để trường hợp kẻ xấu đột nhập cạy phá thì có thể phát ngay tín hiệu cảnh báo và cũng không nên giao nhà cửa hay cơ sở kinh doanh cho nhân viên bảo vệ trông coi qua đêm khi chưa cảm thấy thực sự tin tưởng".

Cũng theo cơ quan công an, tình hình kẻ xấu lợi dụng xin việc làm để trộm cắp tài sản rất có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới, khi các cơ sở kinh doanh cần tuyển thêm lao động để mở rộng sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm. Người dân cần cẩn trọng trong việc tuyển lựa lao động cũng như bảo vệ tài sản của mình để phòng ngừa trộm cắp.

Tinh vi thủ đoạn dùng giấy tờ giả xin việc để trộm cắp

Không khó để lý giải nguyên nhân của tình trạng nhân viên bảo vệ hay người giúp việc gia đình lại chính là đối tượng trộm cắp! Vì mục đích của những đối tượng này khi đi xin việc không phải để làm công ăn lương, kiếm sống lương thiện mà chính là để trộm cắp tài sản ở những nơi được nhận vào làm việc.

Lợi dụng xin việc để trộm cắp tài sản - Ảnh 3.

Bên cạnh đó cũng phải kể tới quy trình tuyển dụng lao động quá dễ dàng, đơn giản đang bị kẻ xấu lợi dụng. Hiện có nhiều fanpage tuyển dụng chỉ yêu cầu người xin việc có chứng minh nhân dân, giấy khám sức khỏe gửi đến các fanpage. Sau đó, người có nhu cầu tìm việc sẽ được giới thiệu đến các cơ sở kinh doanh hay nhà dân với những công việc như bảo vệ, giúp việc gia đình, tạp vụ, chạy bàn…

Lợi dụng những kẽ hở này, nhiều đối tượng đã dùng giấy tờ giả xin việc để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Đối tượng vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ mới đây là một ví dụ.

Đây là đối tượng đã trộm cắp trót lọt hơn 10 chiếc xe máy trên địa bàn TP Hà Nội. Dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp và vừa mới được ra tù nhưng đối tượng này vẫn ngựa quen đường cũ.

Đối tượng Toàn được 1 công ty bảo vệ giới thiệu đến 1 quán cafe trên địa bàn phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Do mặt bằng trước cửa quán chật hẹp nên Toàn được giao nhiệm vụ nhận xe máy và chìa khoá xe của khách mang qua 1 bãi gửi xe gần đó để trông giữ. Lợi dụng sơ hở này, Toàn đã dễ dàng lấy được xe máy của khách mang đi bán.

Với cùng thủ đoạn trên, đối tượng này cũng đã lấy cắp 1 chiếc xe máy ở 1 tiệm ăn trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong lúc tìm cách tẩu tán chiếc xe, Toàn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phòng ngừa kẻ gian lợi dụng xin việc để trộm cắp

Thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả để xin việc của các đối tượng trộm cắp đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong việc truy tìm đối tượng.

Lợi dụng xin việc để trộm cắp tài sản - Ảnh 4.

Hiện, quy trình tuyển dụng lao động phổ thông tại các cơ sở kinh doanh còn quá sơ sài, lỏng lẻo, trong khi đó, công việc được giao lại là trông giữ tài sản của khách hàng. Vậy biện pháp nào để ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng xin việc làm để trộm cắp tài sản.

Các công ty tuyển dụng lao động cần có quy trình tuyển dụng chặt chẽ; nên có sự kiểm tra chéo, không nên tin vào những thông tin 1 chiều từ phía người xin việc cung cấp. Để xác minh xem giấy tờ xin việc là thật hay giả, công ty tuyển dụng có thể đưa đến các văn phòng công chứng để xác minh.

Về phía người dân cũng như cơ sở kinh doanh, khi có nhu cầu tuyển dụng lao động cũng cần chủ động yêu cầu các công ty tuyển dụng phải xác minh cụ thể địa chỉ, lai lịch của người lao động và phải cung cấp đầy đủ giấy tờ của họ đã được công chứng rõ ràng. Mục đích là để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng xin việc trộm cắp tài sản…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước