Lũ cuồn cuộn ở Điện Biên, ngập lụt nhiều nơi vì mưa dông lớn tại Bắc Bộ

VTV News-Thứ hai, ngày 17/08/2020 17:10 GMT+7

Nhiều khu dân cư của thành phố Hạ Long, Cẩm Phả bị ngập trong nước. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Từ đêm 16/8 và ngày 17/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gây thiệt hại cả người và của cho nhiều địa phương.

Theo TTXVN, tại Quảng Ninh, mưa lớn gây sạt lở đất ở nhiều nơi khiến 2 người bị thương.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại các tuyến giao thông nội thị Hòn Gai, Hà Khẩu, Bãi Cháy… Nước sông Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) tại khu vực chợ Trung tâm thị trấn dâng cao. Người dân và tiểu thương buôn bán trong chợ đã phải di dời đồ đạc, hàng hóa lên tầng 2 để tránh ngập. Đường Quốc lộ 18 (khu vực Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) bị ngập cục bộ, gây ách tắc. Các lực lượng chức năng đã kịp thời phân luồng giao thông.

Lũ cuồn cuộn ở Điện Biên, ngập lụt nhiều nơi vì mưa dông lớn tại Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN/

Lũ cuồn cuộn ở Điện Biên, ngập lụt nhiều nơi vì mưa dông lớn tại Bắc Bộ - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN.

Lũ cuồn cuộn ở Điện Biên, ngập lụt nhiều nơi vì mưa dông lớn tại Bắc Bộ - Ảnh 3.

Một số ngầm tràn bị ngập nước ở huyện Ba Chẽ đã được chắn cảnh báo người dân qua lại. Ảnh: TTXVN

Tính đến 11h ngày 17/8, nước đã rút, giao thông cơ bản lưu thông trở lại bình thường. Tại các địa phương khác, mưa lớn đã gây ra ngập úng cục bộ trong các khu dân cư, các ngầm tràn qua các sông, suối bị ngập. Ngành chức năng các địa phương đã cử người canh gác không cho qua lại.

Còn tại Điện Biên, mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) từ đêm 16/8 đến sáng 17/8 đã gây nhiều thiệt hại cho địa phương. Tại xã Nậm Nhừ đã có lũ ống, lũ quét khiến một số nhà dân, trường học, các công trình ngầm kè và tài sản của người dân bị hư hỏng, cuốn trôi.

Lũ cuồn cuộn ở Điện Biên, ngập lụt nhiều nơi vì mưa dông lớn tại Bắc Bộ - Ảnh 4.

Mưa lũ gây thiệt hại tại Trường Tiểu học Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Ảnh: TTXVN

Lũ cuồn cuộn ở Điện Biên, ngập lụt nhiều nơi vì mưa dông lớn tại Bắc Bộ - Ảnh 5.

Mưa lũ gây thiệt hại tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Ảnh: TTXVN

Dòng lũ cuồn cuộn, cuốn theo nhiều cây cối, đất đá quét qua nhà dân ở bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ. Mưa lớn trong nhiều giờ khiến mực nước các sông suối trên địa bàn lên rất cao. Rạng sáng 17/8, lũ quét đã xảy ra tại bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ khiến ít nhất 4 ngôi nhà của người dân đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Ngoài ra, lũ còn quét qua khu vực Trường Tiểu học Nậm Nhừ 1 khiến hai nhà công vụ của giáo viên và 1 dãy nhà nội trú của học sinh bị cuốn trôi; nhiều xe máy cùng tài sản, vật dụng của giáo viên, học sinh và người dân bị cuốn trôi, ngập sâu trong nước lũ. Mưa lũ cũng đã khiến nhiều công trình kè bị hư hỏng, một số tuyến đường liên xã bị chia cắt.

Lũ cuồn cuộn ở Điện Biên, ngập lụt nhiều nơi vì mưa dông lớn tại Bắc Bộ - Ảnh 6.

Một số nhà dân bị lũ cuốn trôi ở bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo của TT Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h.

Riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h). Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Cảnh báo, từ chiều 20/8 đến ngày 23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 19/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp độ 1.

Từ nay đến 26/8, cả nước có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá Từ nay đến 26/8, cả nước có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm 16 đến ngày 26/8, các khu vực trên cả nước mưa dông kéo dài. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước