'Lũ dâng cao bất thường trên sông Thao do Trung Quốc xả lũ đột ngột'

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/10/2015 15:20 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của bà Đặng Thanh Mai - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Lũ trên hệ thống sông lớn ở miền Bắc vẫn đang ở mức cảnh báo nguy hiểm. Nhiều ngày qua, mưa liên tiếp tại phía đầu nguồn đã khiến lũ dồn xuống nhanh trên sông Thao ở miền Bắc, gây ngập tại nhiều điểm.

Hôm qua (11/10), nước trên sông Thao tại Lào Cai bất ngờ dâng cao. Chỉ trong 8 tiếng, từ 7h đến 14h, nước đã dâng 3m, tạo thành đợt lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay, làm ngập nhiều diện tích rau màu hai bên bờ sông. Đỉnh lũ là 81,41m.

Hiện, lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh vì lũ tại Lào Cai tiếp tục theo dòng, dồn về Yên Bái. Mực nước lúc 9h hôm nay (12/10) tại Yên Bái ở mức 30,61m, dưới báo động 2 là 0,39m. Trưa nay (12/10), lũ vẫn lên chậm, đạt đỉnh ở mức 30,80m.

Để giải đáp rõ hơn về đợt lũ này, chương trình Thời sự 12h hôm nay (12/10) đã mời đến trường quay bà Đặng Thanh Mai - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Bà Đặng Thanh Mai cho biết: "Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 9 - 10/10, vùng sông Thao có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa khoảng từ 30 - 70mm. Mưa đã gây nên đợt lũ tương đối lớn với đỉnh lũ xấp xỉ báo động 1. Thực chất, đợt lũ dâng cao bất thường trên sông Thao là do mưa lớn trên lưu vực và lũ bất thường ở Trung Quốc đổ về".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước