Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến Thổ Nhĩ Kỳ

Thường trú Đài THVN tại Trung Đông-Thứ hai, ngày 13/02/2023 18:26 GMT+7

VTV.vn - Cùng với lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới tham gia cứu trợ nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu trợ thứ hai của Việt Nam đã tới nước này.

76 chiến sĩ thuộc đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng sẽ tham gia các hoạt động cứu trợ, cứu nạn tại Hatay, một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là khu vực xa xôi, bởi vậy các hoạt động cứu trợ, cứu nạn cũng như hàng hoá cứu trợ trở nên đặc biệt ý nghĩa. 

Mới đây, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo khoảng 870.000 nạn nhân của trận động đất đang cần được tiếp tế lương thực khẩn cấp. Số nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phải sống trong các lều tạm sau động đất hiện nay ước tính khoảng 1 triệu người. Trong khi tại Syria có đến 5 triệu người đang phải sống trong cảnh không còn nhà cửa. 

Với 76 chiến sĩ mới hạ cánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cùng với 24 chiến sĩ trước đó thuộc Bộ Công An, chúng ta có 100 chiến sĩ thực hiện các hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với Việt Nam, gần 70 quốc gia đang tích cực hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 34.000 người tử vong do thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Hơn 34.000 người tử vong do thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VTV.vn - Số người tử vong trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc hôm 6/2 đã lên tới ít nhất 34.179 tính đến hết ngày 12/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước