Lượng người ra vào "vùng đỏ" hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế

Nguyễn Minh-Thứ tư, ngày 08/09/2021 15:51 GMT+7

VTV.vn - Trong sáng 8/9, tại chốt kiểm soát ra - vào "vùng đỏ", lưu lượng giao thông đã giảm tải, trái với 2 ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Theo ghi nhận của PV, lưu lượng người dân tham gia giao thông giảm hẳn tại "điểm nóng" chốt kiểm soát Cầu Diễn sáng 8/9. Trước đó, 2 ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ 2/9, lưu lượng giao thông qua chốt tăng đột biến khiến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Từ 6h sáng, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát Cầu Diễn (đường 32, quận Nam Từ Liêm) đã bắt đầu kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người và phương tiện qua chốt kiểm soát

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 2.

Người dân có giấy tờ hợp lệ, ra ngoài khi có việc cần thiết là điều kiện bắt buộc khi đi qua chốt

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 3.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sáng nay ít hơn hẳn so với 2 ngày trước đây bởi bắt đầu từ 8/9, các chốt kiểm dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra, vào Vùng 1 theo mẫu giấy đi đường mới kết hợp vẫn sử dụng giấy đi đường cũ.

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 4.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến (trong ảnh), Đội trưởng đội CSGT số 6 cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục nhắc nhở và hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy đi đường theo quy định mới. Đồng thời linh hoạt trong công tác kiểm tra cả hai loại giấy đi đường cũ và mới, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, ra đường không rõ lý do để giảm tải lượng người tham gia giao thông xuống mức thấp nhất có thể.

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 5.

Cũng theo đánh giá của Thiếu tá Phạm Văn Chiến: "Qua kiểm tra, thấy rằng số lượng người dân sử dụng giấy đi đường mới còn rất ít, chủ yếu người dân vẫn sử dụng giấy đi đường cũ. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân các quy định mới về giấy đi đường để không bị xử phạt".

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 6.

Trong sáng nay, lực lượng tham gia của Đội CSGT số 6 có tổng cộng 21 người

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 7.

Các rào chắn và khoảng cách mỗi lực lượng kiểm soát là 50 - 70m nhằm tránh cảnh ùn ứ, tụ tập đông người chờ kiểm tra.

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 8.

Đa phần người dân đều xuất trình được giấy tờ đi đường hợp lệ và lý do ra đường chính đáng.

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 9.

Cũng theo ghi nhận, đến khoảng 8h, không có trường hợp vi phạm nào bị lực lượng chức năng xử phạt.

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 10.

Hà Nội tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Lượng người ra vào vùng đỏ hạ nhiệt, giấy đi đường mới còn hạn chế - Ảnh 11.

Công an TP Hà Nội cũng kêu gọi người dân ở nhà, không ra đường khi không có việc thực sự cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước