Ly kỳ chuyện "người chết sống lại" giữa đám tang ở Tiền Giang

Tiến Triển (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 19:29 GMT+7

Được các bác sĩ chẩn đoán đã chết lâm sàng, gia đình một bệnh nhân ở Tiền Giang đã đưa người thân về nhà chuẩn bị mai táng. Nhưng ở những phút cuối, bệnh nhân tỉnh lại.

Theo hồ sơ lưu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, ông Đạo (xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mạch chậm và được chẩn đoán bị đột quỵ. Bệnh nhân sau đó đã nhiều lần ngưng tim, sức khỏe suy yếu, rơi vào trạng thái chết lâm sàng và gia đình đã đồng ý xuất viện về để lo hậu sự. Trong lúc chuẩn bị mai táng, một người bạn phát hiện ông còn thở nhẹ nên gợi ý đưa vào Bệnh viện Quân y 120 Tiền Giang.

Theo bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Tiền Giang, vài tiếng sau khi nhập viện, bệnh nhân Đạo đã mở được mắt. Sau 3 ngày bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn và đến 12 ngày là xuất viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước