Mạo danh bác sỹ BV Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng

Trường Sơn-Thứ năm, ngày 04/05/2023 09:48 GMT+7

VTV.vn - Bác sỹ giả mạo công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương để khám, tư vấn và kê đơn thuốc là đủ loại thực phẩm chức năng cho trẻ sử dụng.

Gần đây, xuất hiện nhiều lời quảng cáo về một loại bút thần kỳ, chỉ cần chạm vào tay vào chân bé là đã có thể phát hiện trẻ thiếu các loại vi chất gì. Thế nhưng theo các cơ quan chuyên môn về y tế, đây chỉ là chiêu trò hù dọa các bậc phụ huynh từ kết quả thăm khám của loại bút này để bán được thật nhiều các loại thực phẩm chức năng. Không những thế, có những trường hợp còn sẵn sàng mạo danh cả bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương để thu hút người dân đưa con đến khám.

Cùng với bút thần kỳ được quảng cáo là có thể phát hiện tất cả các dấu hiệu thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ qua vài lần chạm nhẹ mà không cần phải làm bất cứ xét nghiệm y khoa nào, chương trình Trạm dinh dưỡng còn thu hút nhiều người dân đưa trẻ đến bằng cách quảng bá rất nhiều bác sỹ chuyên khoa nhi sẽ khám và tư vấn cho trẻ.

Một trong số những bác sỹ được đưa lên các poster giới thiệu đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương, thường xuyên có mặt tại điểm tư vấn để kê đơn bán các loại thực phẩm chức năng.

Mạo danh bác sỹ BV Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng - Ảnh 1.

Một bác sỹ có mặt ở chương trình Trạm dinh dưỡng cho biết mình công tác ở khoa Nhi chung, Bệnh viện Nhi Trung ương. Thế nhưng trong số 22 chuyên khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương, không có bất cứ khoa nào có tên gọi là khoa Nhi chung. Sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành rà soát, Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định không có bác sỹ nào có tên gọi Nguyễn Thị Hiền đang công tác tại bệnh viện như các nội dung quảng bá của chương trình Trạm dinh dưỡng.

Mạo danh bác sỹ BV Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng - Ảnh 2.

Bác sỹ tự giới thiệu đang công tác tại "khoa Nhi chung".

PGS.TS Phạm Thu Hiền – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Chúng tôi đã cho kiểm tra một cách tổng thể toàn bộ 500 cán bộ bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương, không có trường hợp nào tên là Nguyễn Thị Hiền. Có những trường hợp phát hiện không phải nhân viên của Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng tôi đã làm văn bản gửi cho Sở Y tế".

Trong quá trình rà soát, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện bác sỹ mạo danh này cũng đã từng theo học chương trình bác sỹ nội trú tự nguyện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thế nhưng mới học được 2 năm thì học viên này xin được bảo lưu kết quả học tập do có công việc riêng.

Dù học chưa xong, cũng không phải là cán bộ của bệnh viện, thế nhưng bác sỹ giả mạo này vẫn khám, tư vấn và kê đơn thuốc là đủ loại thực phẩm chức năng cho trẻ sử dụng.

Mạo danh bác sỹ BV Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng - Ảnh 3.
Mạo danh bác sỹ BV Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng - Ảnh 4.

Bác sỹ giả mạo khám, tư vấn và kê đơn thuốc là đủ loại thực phẩm chức năng cho trẻ sử dụng.

Mạo danh bác sỹ BV Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng - Ảnh 5.

TS. BS Lưu Thị Mỹ Thục – Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện nay chưa có một xét nghiệm nào chạm vào tay hoặc vào chân em bé để phát hiện thiếu vi chất, mà vẫn phải dựa vào trong máu thì mới đánh giá được là thiếu vi chất. Trẻ em cơ thể là điều chỉnh, và sự phát triển của em bé là toàn diện, cho nên không thể sử dụng thực phẩm chức năng nào đó để hỗ trợ ăn hay kích thích ăn hay hỗ trợ vi chất. Điều thường không có và không sử dụng như vậy.

Mạo danh bác sỹ BV Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng - Ảnh 6.

Theo TS. BS Lưu Thị Mỹ Thục, hiện nay chưa có một xét nghiệm nào chạm vào tay hoặc vào chân em bé để phát hiện thiếu vi chất

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý trường hợp mạo danh theo quy định của bệnh viện. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên nghe theo tư vấn của các chương trình khám dinh dưỡng chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng. Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu thiếu vi chất cần đưa đến các bệnh viện đúng với chức năng chuyên môn để khám và điều trị.

Thực hư “bút thần kỳ” khám vi chất dinh dưỡng cho trẻ Thực hư “bút thần kỳ” khám vi chất dinh dưỡng cho trẻ

VTV.vn - Một chiếc "bút thần kỳ" được quảng cáo chỉ cần chạm vào da là biết trẻ thiếu chất gì. Vậy thực hư công dụng của chiếc bút này ra sao?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước