Mất an toàn vì cột điện tre, gỗ trên Quốc lộ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/06/2020 15:11 GMT+7

VTV.vn - Thay vì cột điện làm bằng bê tông cốt thép thì ở 2 huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, cột điện lại làm bằng cột tre, thân gỗ và gây mất an toàn.

Trên Quốc lộ 25 đi qua tỉnh Phú Yên, đặc biệt là ở 2 huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, việc người dân tự ý dựng các cột điện bằng tre, gỗ đang là mối nguy hiểm rình rập đối với người tham gia giao thông, nhất là khi mùa mưa bão đến. Đã có những vụ tai nạn đau lòng xảy ra do cột điện bị ngã đổ. Mới đây nhất, 2 người đã tử vong trong một vụ tai nạn do cột điện bị đổ.

Những trụ điện tạm bợ chống đỡ dây điện sau công tơ trên Quốc lộ 25 đi qua xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên không những chắp vá mà chỉ cần lắc nhẹ dưới gốc, trên ngọn đã rung lên bần bật và không phải 1 mà rất nhiều những trụ điện bằng tre, gỗ hư hỏng như vậy. Chính người dân sống gần 2 bên Quốc lộ 25 cũng rất lo lắng trước những trụ tre, gỗ.

Mất an toàn vì cột điện tre, gỗ trên Quốc lộ - Ảnh 1.

Những trụ điện tạm bợ chống đỡ dây điện

Với chiều dài hơn 20km, kéo dài từ xã Hòa Định Tây, Hòa Hội, huyện Phú Hòa đến xã Sơn Nguyên của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, không khó để bắt gặp tình trạng người dân trồng trụ tạm 2 bên Quốc lộ 25 để kéo điện sau công tơ về nhà. Theo Quyết định 34/2006 của Bộ Công thương, các loại cột điện bằng tre, gỗ đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn, về kích thước, độ cao vẫn được phép tồn tại hợp pháp. Vấn đề ở đây là khi hư hỏng, siêu vẹo, người dân không thay nên những trụ tre, gỗ đã cũ kỹ, chấp vá vẫn tồn tại, gây mất an toàn điện.

Hiện nay, bên cạnh việc ngành điện lực phối hợp với chính quyền địa phương tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện nông thôn, xác định những vị trí trụ, cột bằng tre, gỗ mất an toàn để yêu cầu người dân sửa chữa, thay thế, sau vụ tai nạn trên Quốc lộ 25 làm 2 người tử vong do trụ tre, gỗ kéo điện của người dân tự trồng đổ khi gió lớn, UBND huyện Phú Hòa đề nghị chính quyền các địa phương và ngành điện rà soát, kiểm tra, tham mưu cho huyện hướng xử lý những tổ chức, cá nhân câu kéo điện mất an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước