Mía khô cháy do nắng hạn ở Phú Yên

VTV Phú Yên-Thứ ba, ngày 24/03/2015 17:21 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng nắng hạn gay gắt đang gây khó khăn cho nông dân trồng mía khu vực Nam Trung Bộ.

Nhiều tháng nay, nắng hạn dẫn đến năng suất vùng nguyên liệu mía sụt giảm, chi phí đầu tư tăng hơn so với vụ trước. Trong khi đó, các nhà máy đường không thể cùng một lúc thu mua toàn bộ sản lượng mía trên các vùng nắng hạn.

Trước những khó khăn của nông dân, giá thu mua mía mà các nhà máy đường đưa ra có thời điểm cao hơn năm 2014. Tuy nhiên, khi năng suất nhiều vùng mía chỉ còn 35 đến 40 tấn/ha, lợi nhuận của người trồng mía bị giảm sút là khó tránh khỏi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước