Miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung vẫn nắng nóng trong tháng 8

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/07/2020 07:30 GMT+7

VTV.vn - Tháng 8, miền Bắc ít khả năng có nắng nóng trên diện rộng, trong khi đó Trung Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài.

Theo dự báo, đợt nắng nóng vừa qua là đợt nắng nóng diện rộng cuối cùng trong tháng 7 ở miền Bắc. Sang tháng 8 khu vực này cũng ít khả năng có nắng nóng trên diện rộng. Thay vào đó, người dân cần đề phòng dông, sét, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất.

Trái lại, Trung Bộ nắng nóng vẫn còn xảy ra nhiều trong tháng 8, khô hạn cùng với nguy cơ cao về cháy rừng là những vấn đề đáng chú ý. Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tháng 7, cả tháng 8 sẽ là thời kỳ mưa nhiều. Cần đề phòng dông kèm sét, lốc xoáy và mưa lớn gây ngập úng ở các đô thị. Đầu tháng 8, dải hội tụ nhiệt đới sẽ hoạt động khá mạnh trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Khả năng sẽ có một xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông trong nửa đầu tháng 8.

Miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung vẫn nắng nóng trong tháng 8 - Ảnh 1.

Nắng nóng năm nay ở miền Bắc và miền Trung kéo dài kỷ lục, nhiệt độ tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân do tác động của biến đổi khí hậu. Xu thế nhiệt độ toàn cầu tăng, năm nay tiếp tục là một năm rất nóng, không chỉ với Việt Nam mà còn với nhiều nước khác trên thế giới.

Khu vực Bắc cực, trong đó có cao nguyên Siberia đã có nhiệt độ cao kỷ lục. Tháng 5 năm nay, nhiệt độ tại đây đã cao hơn trung bình tới 10 độ. Dù ở rất xa nhưng vùng Siberia lại có ảnh hưởng rất lớn đối với thời tiết và khí hậu Việt Nam.

Mọi năm, vào mùa hè, những đợt không khí lạnh từ Siberia di chuyển xuống phía Nam làm gián đoạn nắng nóng. Nhưng áp cao Siberia năm nay yếu hơn khiến các đợt không khí lạnh ít hơn, không xuống sâu nên không thể ngắt được các đợt nắng nóng ở đồng bằng trung du Bắc Bộ cũng như miền Trung Việt Nam. Dải thời tiết xấu đi kèm chỉ đủ sức gây mưa cho khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc.

Tháng 6, Hà Nội có nhiều ngày nóng nhất trong lịch sử Tháng 6, Hà Nội có nhiều ngày nóng nhất trong lịch sử

VTV.vn - Theo thống kê, ở Hà Nội có tới 26/30 ngày có nắng nóng trong tháng 6. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử từ năm 1980 tới nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước