Miền Trung có đủ yếu tố bất lợi gây sạt lở

Nguyễn Thu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/10/2020 08:03 GMT+7

VTV.vn - Địa hình dốc đứng, mưa lớn kỷ lục, kéo dài phá hủy đất đá vốn khô hạn, rời rạc trong thời gian dài khô hạn là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng sạt lở diện rộng.

1 tuần này ngập lụt sâu đi kèm các trận sạt lở đất nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người. Cảnh báo nguy cơ sạt lở sẽ còn kéo dài ít nhất 2 ngày tới.

Miền Trung có đủ yếu tố bất lợi gây sạt lở - Ảnh 1.

Cả nửa quả đồi sạt lở, vùi lấp tại khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ảnh: TTXVN

Sạt lở đất là loại hình thiên tai xảy ra quy mô nhỏ nhưng thiệt hại cực kỳ lớn. Các chuyên gia nhấn mạnh, miền Trung đang có đủ các yếu tố bất lợi. Địa hình đồi núi có độ dốc đứng. Tại những điểm vừa xảy ra sạt lở ở như Rào Trăng, Thừa Thiên - Huế hay Hướng Hóa, Quảng Trị, độ dốc của địa hình khoảng 20 - 40 độ.

Bên cạnh đó, miền Trung lại đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục và kéo dài. Cấu trúc đất đá rời rạc, bị phá hủy sau một thời gian khô hạn, lại gặp đợt mưa lớn kéo dài nên đất bị yếu, dễ sạt, cảnh báo sạt lở sẽ tiếp diễn ở 6 tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam. Đặc biệt những nơi đã có mưa lớn là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có nguy cơ sạt lở rất cao và trên phạm vi rộng.

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, bác tin siêu bão cấp 17 đổ bộ vào miền Trung Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, bác tin siêu bão cấp 17 đổ bộ vào miền Trung Xử lý sạt lở, thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình Xử lý sạt lở, thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình Khối lượng đất đá sạt lở tại Rào Trăng 3 ước tính trên 30.000 m3, độ sâu 5-7m Khối lượng đất đá sạt lở tại Rào Trăng 3 ước tính trên 30.000 m3, độ sâu 5-7m

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước