Miền Trung: Tôm chết hàng loạt do dịch bệnh và nắng nóng

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 05/06/2015 18:57 GMT+7

VTV.vn - Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng trong những ngày qua đã khiến cho người nuôi tôm đứng trước mùa tôm thất thu.

Trong số khoảng 650ha tôm nuôi ở vùng hạ lưu sông Bàn Thạch - vùng nuôi tôm lớn của tỉnh Phú Yên, đến nay đã có gần 75ha xảy ra hiện tượng tôm chết. Chi cục Thú y địa phương cho biết, đã lấy mẫu và kiểm nghiệm, kết quả tôm chết do mắc bệnh hoại tử gan tụy.

Được biết, nhiều hộ nuôi đã tìm nhiều cách để tăng sức đề kháng cho tôm trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm thay đổi môi trường nước, sức đề kháng của tôm suy giảm, các loại vi khuẩn và virus tồn tại trong môi trường nước có cơ hội phát triển gây hại cho tôm nuôi.

Ngoài Phú Yên, diện tích tôm nuôi bị dịch bệnh tại tỉnh Bình Định hiện nay là 32ha, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước và có nguy cơ tăng cao trong những ngày tới do nắng nóng còn kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước