Minh bạch - yếu tố không thể thiếu để hoạt động từ thiện thêm trọn vẹn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/09/2021 21:18 GMT+7

VTV.vn - Trong dịch bệnh, câu chuyện làm từ thiện từ tâm lại nóng lên. Ngoài những giá trị nhân văn, minh bạch là yếu tố không thể thiếu để hoạt động từ thiện thêm trọn vẹn.

Tại TP Hồ Chí Minh, rất nhiều tổ chức, cá nhân, cũng như các nhóm thiện nguyện đã được thành lập để giúp đỡ cộng đồng. Những hoạt động này đã trợ giúp rất nhiều cho bà con khó khăn cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Với họ, kế hoạch là chỉ duy trì hoạt động trong thời gian ngắn đến khi dịch bệnh được khống chế, bà con bớt khó khăn. Nhưng ngay từ đầu, họ đã xác định là cách làm, quá trình làm phải thật rõ ràng và minh bạch.

Minh bạch - yếu tố không thể thiếu để hoạt động từ thiện thêm trọn vẹn - Ảnh 1.

8 bếp làm việc luân phiên, cung cấp hơn 180.000 suất ăn đến cộng đồng là những con số không nhỏ và phải quản trị thật chính xác đối với những người thực hiện dự án "Việt Nam ơi cố lên!".

Trong quá trình làm, dự án có 3 kế toán chỉ chuyên tính thu chi hàng ngày. Nguyên vật liệu cũng phải tính rất kỹ về định lượng và nơi gửi. Báo cáo được đăng tải trên Fanpage dự án và được cập nhật vào mỗi buổi tối. Ngoài ra, dự án còn mời một công ty kiểm toán độc lập để sau giai đoạn 1 của chương trình sẽ bắt đầu kiểm toán.

Không chỉ minh bạch thu chi mà còn phải rõ ràng chính xác trong xác định các trường hợp được nhận hỗ trợ là cách mà các anh chị em trong trong đội phản ứng nhanh xe bán tải PNF đang nỗ lực thực hiện.

Một số tổ chức thiện nguyện cũng chia sẻ sử dụng các nền tảng công nghệ để huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm, ví dụ đóng góp qua ứng dụng cũng là cách để minh bạch các khoản hiện kim và hiện vật, giúp thống kê dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước